Trình miễn nhiệm hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam

(PLO)- Cuối giờ sáng 5-1, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đều nhận nhiệm vụ Phó Thủ tướng năm 2013. Qua ba nhiệm kỳ Quốc hội, hai ông được đánh giá là đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được Đảng, nhà nước, nhân dân giao phó.

Tin từ kỳ họp Quốc hội bất thường đang diễn ra, xét nguyện vọng cá nhân, vừa qua, Bộ Chính trị đã đồng ý để Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định.

Căn cứ quy định của pháp luật, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Theo quy trình, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Chương trình làm việc của Quốc hội sẽ dành cả chiều nay để họp riêng, theo chương trình riêng, sau đó Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín, thông qua nghị quyết về nội dung trên.

Hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam được trình miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam được trình miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi các Nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn, rồi bỏ phiếu kín, thông qua nghị quyết phê chuẩn nhân sự mới này.

Như vậy, đến chiều 5-1, việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng và phê chuẩn Phó Thủ tướng thay thế sẽ được hoàn tất.

Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959, quê quán Nam Định; trình độ thạc sĩ Luật, ngoại giao.

Ông Phạm Bình Minh tham gia Trung ương Đảng lần đầu tại Đại hội X của Đảng (4-2006) khi được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X. Từ 1-2009, ông trở thành Ủy viên chính thức Trung ương Đảng khóa X.

Từ Đại hội XI (1-2011) tới Đại hội XIII (1-2021), ông Minh đều được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, khoá XIII bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị.

Ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963, quê quán Hải Dương; trình độ tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Kỹ sư Điện tử - tin học.

Tại Đại hội X (4-2006), ông Vũ Đức Đam trở thành Ủy viên dự khuyết Trung Đảng khóa X khi đang là Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông (nay là Bộ TT-TT).

Từ 11-2013 tới nay, ông Đam tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn chống dịch COVID-19 từ cuối 2019, đầu 2020, ông Vũ Đức Đam làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (cuối tháng 1-2020) cho tới 8-2021, khi Ban chỉ đạo được kiện toàn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đảm nhiệm vai trò Trưởng ban.

Như đã đưa tin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng hôm 30-12-2022 đã họp bất thường, thống nhất để Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi vị trí Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn chức danh Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.