Kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội sẽ quyết 3 nội dung về nhân sự

(PLO)- Ba nội dung về nhân sự sẽ được cho ý kiến tại kỳ họp bất thường lần 2 gồm cho thôi nhiệm vụ đại biểu; phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới theo đề nghị của Thủ tướng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-1, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

“Việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống” - Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang thông tin tại họp báo.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng thư ký Quốc hội thông tin những nội dung và yêu cầu thông tin chính về kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: NĐ

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng thư ký Quốc hội thông tin những nội dung và yêu cầu thông tin chính về kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: NĐ

Theo ông Giang, kỳ họp này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp của các Ủy ban, các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Sau khi ông Giang trình bày những nội dung khác, báo chí đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến công tác nhân sự.

“Vừa qua, Trung ương đã thống nhất cho các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng. Đồng thời cho ý kiến nhân sự để trình Quốc hội làm quy trình phê chuẩn bổ nhiệm người thay thế chức vụ Phó thủ tướng.

Xin hỏi, tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội có làm thủ tục miễn nhiệm hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, phê chuẩn bổ nhiệm hai nhân sự thay thế hay không? Đến thời điểm này, phương án nhân sự Thủ tướng trình sang Quốc hội như thế nào?” - PV báo Thanh Niên hỏi.

Báo Tuổi trẻ hỏi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh còn là ĐBQH, kỳ họp này QH có cho thôi nhiệm vụ ĐBQH với ông Phạm Bình Minh không?

Trả lời, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh khẳng định công tác nhân sự là một nội dung quan trọng, nằm trong chức năng của Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo bà Thanh, qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và nhiệm kỳ này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác nhân sự bao giờ cũng là nội dung quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu trả lời báo chí. Ảnh: NĐ

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu trả lời báo chí. Ảnh: NĐ

Tại kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội sẽ xem xét ba nội dung về công tác nhân sự gồm: Cho thôi nhiệm vụ đại biểu; phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự; phê chuẩn bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng đối với các nhân sự mới.

Trưởng ban Công tác đại biểu cho biết thêm nội dung nhân sự sẽ được tiến hành từ cuối giờ sáng 5-1 và sẽ kết thúc vào chiều cùng ngày, ngày khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Cũng theo bà Thanh, chiều 4-1, tại phiên họp trù bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới chính thức trình Quốc hội nội dung chương trình kỳ họp bất thường thứ 2, trong đó có nội dung về nhân sự nói trên.

Bà Thanh cũng nhắc đến Nghị quyết 28 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trong đó, nêu rõ quan điểm “kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; kiên trì thực hiện ‘có vào, có ra, có lên, có xuống’ trong công tác cán bộ”.

Ngoài ra, bà Thanh cũng nêu Kết luận 20 của Bộ Chính trị trong đó khuyến khích cán bộ thấy rằng nếu mình không đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tinh thần nêu gương; thấy mình không đủ điều kiện từ sức khỏe đến lý do khác mà không thực hiện được nhiệm vụ một cách xuất sắc thì khuyến khích làm đơn xin thôi giữ các trọng trách, nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ của đại biểu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.