Triệu tập kỳ họp HĐND TP.HCM giữa năm, bàn công tác nhân sự, đặt tên đường

(PLO)- Thường trực HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm để quyết định nhiều nội dung, trong đó có công tác nhân sự và đặt tên đường...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM vừa thông tin đến báo chí về việc Thường trực HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày mai, 24-7, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, số 1 đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM.

Dự kiến, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên sẽ đến dự, phát biểu tại kỳ họp.

Thường trực HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp giữa năm, làm công tác nhân sự, đặt tên đường....-thuong-truc-HDND-TPHCMjpg
Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ nhất, diễn ra vào đầu tháng 7. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến về các tờ trình với những nội dung trọng tâm như dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách ở TP.HCM năm 2025; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2023 của HĐND về việc sử dụng ngân sách TP hỗ trợ địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khác

Tờ trình Nghị quyết ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP.HCM năm 2025; dự thảo Nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cùng đó, xem xét tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị và người ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Hội Chữ thập đỏ cấp huyện (cũ) nghỉ việc do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM năm học 2025 - 2026.

HĐND TP.HCM cũng thảo luận về tờ trình về phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2025; tờ trình về tiếp nhận kế hoạch đầu tư công của ba tỉnh, thành trước khi sắp xếp và giao UBND TP quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương để giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tại TP.HCM (sau sắp xếp).

Cùng đó, cho ý kiến về tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2025 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 của sau sắp xếp; tờ trình về đặt tên đường và điều chỉnh lý trình trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng sẽ thực hiện công tác nhân sự.

Tại kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ báo cáo nội dung, kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thường trực HĐND sẽ báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND về “Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM".

UBND TP sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2025; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP trong sáu tháng đầu năm 2025; VKSND TP, TAND TP báo cáo công tác sáu tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.