Triệt phá đường dây buôn lậu 300 kg vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam

(PLO)- Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Các đối tượng đã giao dịch trót lọt khoảng 300 kg vàng, tương đương gần 8.000 lượng vàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, Công an TP Hà Nội cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang trong các thiết bị điện tử.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã giao dịch trót lọt khoảng 300 kg vàng, tương đương gần 8.000 lượng vàng.

buon- lau 2.jpeg
Tang vật được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng tháng 10-2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phương thức hoạt động tinh vi, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng để triệt phá.

Sau gần 6 tháng theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-4, lực lượng công an bắt quả tang nhóm đối tượng đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

buon-lau 2.jpeg
Các nghi phạm trong đường dây. Ảnh: CA

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định người cầm đầu đường dây là một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này tổ chức nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng cách cất giấu, ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tại Việt Nam, đối tượng thuê Đỗ Minh Đức (38 tuổi, trú phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do thông thạo tiếng Trung và từng có thời gian học tập tại Trung Quốc, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm “chân rết” gồm 5 người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển và trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận hàng, nhóm người Trung Quốc bóc tách số vàng được ngụy trang trong các thiết bị điện tử, sử dụng hóa chất làm sạch rồi nấu, đúc thành vàng nguyên liệu trước khi giao cho khách tại Bắc Ninh và Hà Nội.

buon-lau.jpeg
Chú thích ảnh: Đỗ Minh Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Toàn bộ tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau đó, Đức tiếp tục chuyển lại cho đối tượng cầm đầu người Trung Quốc. Theo cơ quan điều tra, Đức được trả công từ 120 đến 150 triệu đồng mỗi tháng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được bán ra thị trường với giá hơn 4 tỉ đồng/kg.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.