Tây Ninh phát hiện hàng trăm vụ buôn lậu xăng dầu, vàng, tiền... qua biên giới

(PLO)- Trong tháng 4, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 64 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, thông tin từ Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong tháng 4 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt nổi lên là hoạt động xuất lậu xăng dầu, vận chuyển thuốc lá ngoại, vàng, tiền tệ trái phép và hàng hóa không rõ nguồn gốc qua biên giới.

bột ngọt.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện 560 vụ vi phạm, thu hơn 64 tỉ đồng. Ảnh: CA

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, trong tháng 4, toàn tỉnh đã kiểm tra 597 vụ, phát hiện 560 vụ vi phạm. Trong đó có 22 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu; 535 vụ gian lận thương mại; một vụ hàng giả nhãn hiệu và hai vụ hàng kém chất lượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 64,4 tỉ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.932 vụ, phát hiện 1.835 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 125 tỉ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ ba vụ với sáu người liên quan hoạt động mua bán xăng dầu, vận chuyển heo và tàng trữ vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ gồm 300 lít dầu Diesel, 94 con heo, một khẩu súng, 50 viên đạn, một xuồng gỗ cùng năm ô tô vận chuyển.

Ngoài ra, lực lượng phối hợp còn phát hiện hai vụ liên quan ma túy và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, thu giữ 200 g Ketamin và 590 triệu đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh trong tháng cũng phát hiện tám vụ với tám người, thu giữ 5.550 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 22 tấn muối tinh cùng 590 triệu đồng. Trong số này, có vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Phòng PC03 phát hiện.

1000098596.jpg
Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều vụ buôn lậu và khởi tố chín bị can. Ảnh: CA

Liên quan công tác xử lý, Công an tỉnh đã khởi tố mới bảy vụ với chín bị can về các hành vi vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới; sản xuất, buôn bán hàng giả; buôn bán và tàng trữ hàng cấm. Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý 18 vụ việc.

Trong khi đó, Chi cục Hải quan Khu vực XVII phát hiện, xử lý 166 vụ vi phạm, gồm hai vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cùng 164 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới 3,8 tỉ đồng, tiền ấn định thuế 4,2 tỉ đồng, với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 181 tỉ đồng.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra 66 vụ, xử lý 61 vụ vi phạm và thu nộp ngân sách 2,46 tỉ đồng. Tang vật tạm giữ gồm 6.850 bao thuốc lá ngoại, hơn 10 g vàng, hàng trăm sản phẩm quần áo, giày dép, điện thoại và 280 kg bánh tráng.

Buôn lậu.jpg
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra 66 vụ, xử lý 61 vụ vi phạm và thu nộp ngân sách 2,46 tỉ đồng. Ảnh: HUỲNH DU

Đáng chú ý, qua kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, lực lượng chức năng phát hiện ba vụ vi phạm. Trong đó có một vụ đang được hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh xử phạt 230 triệu đồng và buộc nộp lại hơn 254 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh nhận định trong tháng 5, tình hình buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động xuất lậu xăng dầu. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra tại khu vực biên giới, cửa khẩu, đồng thời siết quản lý hoạt động thương mại điện tử, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.