Triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh phải đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân

(PLO)- Về triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Thủ tướng lưu ý người dân phải được thụ hưởng, đối tượng phục vụ là cả người trưởng thành và thanh thiếu niên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương về công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 & 2-9-2025).

Đến nay, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trong đó, tổng hợp nhiệm vụ tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; thành lập Ban Tổ chức; ban hành Kế hoạch Tổ chức triển lãm.

Bộ VH,TT&DL - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã họp với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất cách thức triển khai triển lãm với các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự kiến diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội trong 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; cùng với đó sẽ có các hoạt động phụ trợ.

Hiện nay, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đang lên phương án, bố trí, sắp xếp không gian trưng bày; không gian dịch vụ phục vụ nhân dân tới tham quan triển lãm và vui chơi, giải trí, trải nghiệm; việc bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; kịch bản các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, giao lưu, hội chợ, ẩm thực…

Về triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Thủ tướng lưu ý người dân phải được thụ hưởng, đối tượng phục vụ là cả người trưởng thành và thanh thiếu niên. Ảnh: VGP
Về triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Thủ tướng lưu ý người dân phải được thụ hưởng, đối tượng phục vụ là cả người trưởng thành và thanh thiếu niên. Ảnh: VGP

Sau khi nghe các ý kiến, kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là hoạt động có quy mô lớn, là việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ, thời gian chuẩn bị ngắn, yêu cầu cao…

Tất cả các bộ, ngành, địa phương đều phải tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để triển lãm được tổ chức bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, trung thực, khả thi, hiệu quả.

Về mục tiêu, Thủ tướng cho rằng triển lãm phải khắc họa được quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước trong 80 năm; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, tạo động lực, truyền cảm hứng; người dân thực sự được thụ hưởng thành quả, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu 80 năm của đất nước. Thủ tướng lưu ý, đối tượng phục vụ gồm cả người trưởng thành và cả thanh thiếu niên.

Yêu cầu nghiên cứu đặt chủ đề của triển lãm là "Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng nhấn mạnh, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả nước, của người dân, doanh nghiệp để tổ chức.

Kết hợp hoạt động trưng bày, triển lãm thành tựu của đất nước, của dân tộc với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí khác; kết hợp truyền thống và hiện đại, văn hóa bản sắc dân tộc và thành tựu công nghệ của nhân loại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp tục trực tiếp chỉ đạo, Bộ VH,TT&DL là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phân công chuẩn bị tổ chức triển lãm; có cơ chế đặc thù, đặc biệt, đặc cách để việc chuẩn bị, tổ chức triển lãm; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.