Ông Trần Lưu Quang: Áp dụng triệt để chuyển đổi số vào giải quyết hồ sơ

(PLO)- Ông Trần Lưu Quang lưu ý, giai đoạn vận hành thử nghiệm chính quyền hai cấp phải triệt để áp dụng công tác chuyển đổi số vào giải quyết thủ tục hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-6, đoàn công tác Trung ương do ông Trần Lưu Quang, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương, đã trực tiếp đến kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm chính quyền hai cấp tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cam Lâm, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Huỳnh Uy Viễn, Phó chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, cho biết hiện chỉ có ba bộ đã có bộ thủ tục hành chính công là Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục. Các bộ, ngành còn lại chưa có bộ thủ tục này, do đó hiện nhiều hồ sơ, thủ tục hành chính vẫn phải giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Chính phủ.

Ông Trần Lưu Quang.jpg
Ông Trần Lưu Quang trao đổi với cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cam Lâm. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Viễn, do chưa có bộ thủ tục hành chính công của các bộ, ngành còn lại, nên huyện Cam Lâm đang bố trí song song hai bộ phận mới và cũ để vừa giải quyết hồ sơ thủ tục cho người dân, vừa không để tồn đọng hồ sơ theo các bộ thủ tục cũ.

“Chúng tôi kiến nghị các bộ, ngành sớm ban hành bộ thủ tục hành chính công để áp dụng vào thực tế, tạo thuận lợi cho chính quyền cấp xã vận hành trơn tru từ ngày 1-7”- ông Huỳnh Uy Viễn kiến nghị.

Vấn đề này, ông Trần Lưu Quang cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành đang gấp rút hoàn thiện bộ thủ tục hành chính công. “Dự kiến, các bộ, ngành còn lại sẽ hoàn thành bộ thủ tục hành chính công trước 1-7, để các địa phương áp dụng khi vận hành chính quyền hai cấp”- ông Quang cho biết.

3.jpg
Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương đánh giá cao sự chủ động của Khánh Hòa khi giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn vận hành thử nghiệm chính quyền hai cấp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trao đổi trực tiếp với các cán bộ thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cam Lâm, ông Trần Lưu Quang lưu ý, trong giai đoạn vận hành thử nghiệm chính quyền hai cấp, bộ phận giải quyết thủ tục hành chính phải triệt để áp dụng công tác chuyển đổi số vào giải quyết các hồ sơ.

"Sắp tới tất cả thủ tục sẽ chạy trên máy hết. Tôi cũng hiểu lúc đầu các bạn sẽ bỡ ngỡ và cần khoảng ba tháng để làm quen, để nắm hết các bước lúc giải quyết thủ tục. Còn sau đó mọi việc sẽ rất thuận lợi, thậm chí sẽ rất ít việc, có thể vừa nhậu, vừa giải quyết hồ sơ cũng được. Nhưng quy định không cho nhậu trong giờ làm việc rồi, tôi ví von như vậy để thấy khi áp dụng cách làm việc mới sẽ rất tiện lợi cho cả người dân và cán bộ"- Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương, vui vẻ nói.

Ông Trần Lưu Quang cũng đánh giá cao tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã chủ động, linh hoạt trong công tác xử lý thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp.

"Địa phương đã chủ động thiết lập việc giải quyết thủ tục vừa giấy, vừa tay. Làm như vậy, sắp tới các bạn cán bộ trực tiếp làm thủ tục hành chính sẽ vận hành một cách mượt mà, trơn tru hơn"- ông Quang đánh giá.

7.jpg
Ông Trần Lưu Quang đề nghị Khánh Hòa cử cán bộ xuống hỗ trợ cấp xã trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền hai cấp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận, thời gian tới các thông tư, hướng dẫn sẽ được ban hành. Tuy nhiên, bước đầu có một số cái chưa sát với thực tế một cách tuyệt đối được.

"Giai đoạn đầu không thể nắm hết các sự việc đang diễn ra ở cấp cơ sở hoặc nắm chưa cụ thể, sau sát. Do vậy, việc ban hành chưa sát với thực tế diễn ra, điều này sẽ được điều chỉnh dần để mỗi thông tư, hướng dẫn sát với thực tế nhất"- ông Quang nói.

Ông Trần Lưu Quang cũng dặn dò lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm hỗ trợ cán bộ cấp xã.

"Giai đoạn này phải cử cán bộ trên xuống hỗ trợ cán bộ cấp xã trong thời kỳ đầu vận hành chính quyền hai cấp. Điều này sẽ giúp các cán bộ làm quen với công việc, đồng thời không làm gián đoạn công việc từ sau 1-7"- ông Quang đề nghị.

Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025, quyết định sắp xếp để thành lập 65 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa, gồm 48 xã, 16 phường và một đặc khu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.