Trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ TP.HCM xây dựng một nền hành chính công hiện đại

(PLO)- Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Xuân Thủy, cho biết trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ TP.HCM đáp ứng nhu cầu của người dân một cách hiệu quả và xây dựng một nền hành chính công hiện đại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-9, Sở Ngoại vụ TP.HCM phối hợp Trường Đại học Anh Quốc (BUV) khai giảng lớp đào tạo về “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịch vụ hành chính công”.

Tại buổi khai giảng có sự tham dự của ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM; ông Trần Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành liên quan.

Trí tuệ nhân tạo 2.jpg
Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn (thứ 3 bên trái sang) chụp ảnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tại buổi khai giảng lớp đào tạo. Ảnh: NHẬT TRUNG

Phát biểu khai giảng lớp đào tạo, ông Trần Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết lớp đào tạo với chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ hành chính công" được triển khai theo kế hoạch về “Bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức” của UBND TP.HCM và chủ trương định hướng đào tạo, phát triển ứng dụng Công nghệ Bán dẫn và AI trong tương lai của lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Trí tuệ nhân tạo 4.jpg
Ông Trần Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM phát biểu khai giảng. Ảnh: NHẬT TRUNG

Theo ông Trần Xuân Thủy, tầm quan trọng và lợi ích của chuyển đổi số mang đến là vô cùng lớn, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đem lại nhiều thách thức cho mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là với trung tâm kinh tế và đô thị lớn nhất Việt Nam - TP.HCM.

TP.HCM đang đối mặt với những thách thức lớn về quản lý đô thị, dân số đông đúc và nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

"Để đáp ứng kỳ vọng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các dịch vụ hành chính công trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trí tuệ nhân tạo có khả năng tự động hóa quy trình phức tạp, giúp giảm thiểu thời gian xử lý, tăng cường tính minh bạch, đưa ra các quyết định chính xác và nhanh chóng và cải thiện hiệu quả quản lý hành chính. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo còn có khả năng phân tích dữ liệu phức tạp" - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ TP.HCM đáp ứng nhu cầu của người dân một cách hiệu quả và xây dựng một nền hành chính công hiện đại.

trí tuệ nhân tạo 1.jpg
Tiến sĩ (TS) Ali Al-Dulaimi, Trưởng bộ môn Máy tính và Công nghệ đổi mới, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam phụ trách xuyên suốt lớp đào tạo. Ảnh: NHẬT TRUNG

Phụ trách lớp học, Tiến sĩ (TS) Ali Al-Dulaimi, Trưởng bộ môn Máy tính và Công nghệ đổi mới, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, cho biết mục tiêu của lớp học là để nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trong Chính phủ trên toàn cầu, từ đó nhìn nhận các lợi ích và thách thức để ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào khu vực Chính phủ ở Việt Nam.

"Chúng ta sẽ cùng đánh giá về những điều kiện, yếu tố và mức độ sẵn sàng để áp dụng trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ công ở Việt Nam. Thông qua đó, chúng ta cùng nhau vẽ ra chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan nhà nước và cách tiếp cận của các bên đối với hoạt động này" - TS Ali Al-Dulaimi nhấn mạnh trước khi bắt đầu lớp đào tạo.

trí tuệ nhân tạo 5.jpg
Toàn cảnh lớp học. Ảnh: NHẬT TRUNG

Lớp học đào tạo về “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịch vụ hành chính công” do Sở Ngoại vụ phối hợp trường Đại học Anh Quốc Việt Nam tổ chức nhằm cung cấp kiến thức tổng quan về AI, ứng dụng trong dịch vụ công và cách thức triển khai AI trong các hoạt động dịch vụ công như chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động, giao thông vận tải...

Từ kết quả của chương trình đào tạo, ông Trần Xuân Thủy đề nghị Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ (CEFALT) trực thuộc Sở Ngoại vụ TP.HCM, tiếp tục phối hợp trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cùng các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo...

Lớp học được triển khai với 6 chuyên đề xuyên suốt từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 13-9-2024 tại Hội trường CEFALT (87 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) với hơn 80 người tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.