Trí tuệ nhân tạo AI và những thách thức, cơ hội cho báo chí

(PLO)- Trong thời kỳ 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với báo chí - Thách thức và cơ hội”.

Hội thảo tác động của trí tuệ nhân tạo AI đối với báo chí
Hội thảo tác động của trí tuệ nhân tạo AI đối với báo chí.

Dự hội thảo có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện lãnh đạo, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng trong thời kỳ 4.0, khi AI đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí.

Tuy nhiên, những cơ hội và thách thức của AI mang lại không hề nhỏ, đòi hỏi các cơ quan báo chí, các nhà báo và người làm báo cần có sự đào tạo và chuẩn bị kỹ lưỡng để sử dụng AI một cách hiệu quả; bảo đảm tính tin cậy và đạo đức trong việc truyền tải thông tin.

Nói về AI, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định việc sử dụng AI đòi hỏi sự cẩn trọng và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề nhân văn và đạo đức. AI dù thông minh nhưng cũng vẫn còn rất nhiều nhược điểm. Một trong những điểm yếu lớn nhất chính là AI không phải lúc nào cũng cung cấp những thông tin chính xác.

tri-tue-nhan-tao-ai-va-nhung-thach-thuc-co-hoi-cho-bao-chi-3.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh nói về những cơ hội, thách thức của trí tuệ nhân tạo AI đối với báo chí.

Dù AI hỗ trợ rất nhiều trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và thu thập tin tức, nhưng AI cũng mang lại rất nhiều rủi ro mà nhiều khi chúng ta không thể nào phát hiện được. Hầu hết các tòa soạn đều cho rằng họ rất muốn sử dụng AI nhưng sẽ có tác động tiêu cực đến niềm tin của công chúng đối với tin tức.

Đề cập đến vấn đề kinh tế của các tòa soạn, ông Minh cho rằng công nghệ AI nếu được ứng dụng và triển khai sớm để tranh thủ tối đa sức mạnh, có thể tác động tích cực giúp các cơ quan báo chí phát triển bền vững.

Không chỉ vậy, AI còn có thể giúp các cơ quan báo chí trong việc lập trình, tìm khuôn thức trong dữ liệu, gợi ý các ý tưởng về nội dung, hỗ trợ công việc biên tập, gợi ý ý tưởng bài viết, lập danh sách bài liên quan để bổ trợ cho một bài viết, đưa ra nhiều phiên bản nội dung khác nhau cho từng đối tượng, sử dụng AI trong dẫn chương trình truyền hình…

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi và làm rõ các nội dung liên quan đến những thách thức và cơ hội của trí tuệ nhân tạo AI đối với báo chí trong tương lai, nhằm nâng cao nhận thức và trang bị cho người làm báo các kiến thức, kỹ năng cần thiết về AI.

Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Lê Xuân Trung cho rằng những tác động của AI đối với báo chí thì đáng mừng hơn đáng lo. Trong đó, AI có thể tham gia hỗ trợ phóng viên, biên tập viên thực hiện các sản phẩm báo chí, tham gia cải tiến quy trình hoạt động tòa soạn, tham gia vào quá trình ra quyết định của Ban biên tập.

Điều đáng lo ngại liên quan đến kỹ năng sử dụng AI của các phóng viên, biên tập viên. Khi quá phụ thuộc vào AI để phân tích dữ liệu, có thể làm giảm khả năng sáng tạo của phóng viên. Ngoài ra, đó còn là vấn đề về chi phí và hiệu quả…

tri-tue-nhan-tao-ai-va-nhung-thach-thuc-co-hoi-cho-bao-chi-2.jpg
Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM phát biểu tại hội thảo.

Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển không phủ nhận vai trò quan trọng của AI trong nhiều công đoạn sản xuất các sản phẩm báo chí, tuy nhiên ông Hiển cho rằng AI cũng đem đến những thách thức cho các cơ quan báo chí ở lĩnh vực bản quyền báo chí.

Để bảo vệ được điều này, ông Hiển cho rằng vai trò của Chính phủ vô cùng quan trọng trong việc xây dựng các chương trình tập huấn, nâng cao nhận thức của các cơ quan báo chí về giá trị của họ trong chuỗi vận hành của các ứng dụng AI; xây dựng hành lang pháp lý liên quan đến bản quyền báo chí trong bối cảnh các công ty công nghệ dùng AI đang phát triển mạnh mẽ…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.