Trên 18.000 người ở Thái Bình được di dời đến nơi an toàn để tránh bão số 3

(PLO)- Tỉnh Thái Bình hiện có 7.731 hộ với 18.639 người sống trong nhà yếu. Hiện các địa phương đang gấp rút triển khai phương án di dời người dân đến các khu vực kiên cố, trước khi bão số 3 vào để đảm bảo an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 6-9, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã dẫn đầu đoàn công tác, chỉ đạo ứng phó bão số 3 và kiểm tra tình hình phòng chống bão tại một số địa điểm trọng yếu ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Trên 18.000 người ở Thái Bình được di dời đến nơi an toàn để tránh bão số 3
Lực lượng biên phòng tại cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình, kêu gọi, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền để ứng phó với bão số 3. Ảnh: Trọng Phú

Tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3. Đây là khu công nghiệp có quy mô gần 600 ha, đang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư.

Tại khu công nghiệp này, các hoạt động thi công, xây dựng đang diễn ra với mật độ sôi động.

bao-so-3-thai-binh5.jpg
Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: Trọng Phú

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão, không chủ quan, lơ là; đảm bảo an toàn tài sản, phương tiện và dừng các hoạt động thi công trước khi bão số 3 đổ bộ.

bao-so-3-thai-binh4.jpg
Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: Trọng Phú

Sau đó, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại cảng cá Tân Sơn (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Tại đây, các tàu thuyền đánh bắt của ngư dân đã được tập kết, neo đậu, gia cố an toàn sẵn sàng đón bão.

bao-so-3-thai-binh3.jpg
Hàng trăm chiếc tàu cá được neo đậu an toàn tại cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình. Ảnh: Trọng Phú

Kiểm tra tại đây, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các lực lượng ứng trực phòng chống bão số 3 tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bão số 3, chủ động ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp.

“Khi bão vào có thể có những tình huống bất ngờ xảy ra. Ví dụ như chúng ta di dời bà con đến nơi an toàn rồi, nhưng có thể còn một số trường hợp người dân lo lắng cho tài sản nên quay trở lại thì sẽ rất nguy hiểm” – Bộ trưởng Lê Minh Hoan lưu ý.

bao-so-3-thai-binh.jpg
Nhiều tàu bè đã được lực lượng chức năng kêu gọi về bờ tránh trú bão an toàn. Ảnh: Trọng Phú

Thông tin về công tác ứng phó bão số 3 trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn cho biết trên địa bàn tỉnh có tổng số 995 tàu, thuyền với 2.950 lao động đang hoạt động trên biển.

Đến 15 giờ ngày 6-9, có 18 phương tiện với 31 lao động hoạt động ở khu vực ven biển, 2 phương tiện/19 lao động hoạt động ở ngoài tỉnh. Còn lại 921 phương tiện/2606 lao động neo đậu ở các bến trong tỉnh và 54 phương tiện/294 lao động neo đậu ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, Thái Bình cũng thu nhận 25 phương tiện/103 lao động ngoại tỉnh neo đậu tại các bến của tỉnh.

“Tất cả số phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm” – ông Hoàn nhấn mạnh.

bao-so-3-thai-binh7.jpg
Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ảnh: Trọng Phú

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng cho hay toàn tỉnh hiện có gần 2.900 lao động tại hơn 2.300 chòi canh ngao, ao, đầm vùng nuôi trồng thủy, hải sản ven sông, ven biển ở các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà.

“Đặc biệt, tỉnh Thái Bình hiện có 7.731 hộ với 18.639 người sống trong nhà yếu. Hiện các địa phương đang gấp rút triển khai phương án di dời người dân đến các khu vực kiên cố trước khi bão vào để đảm bảo an toàn. Chúng tôi dự kiến di dời các đối tượng này vào nơi an toàn trước 18 giờ ngày 6-9”, ông Lại Văn Hoàn cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.