Ngư dân Nam Định: Kinh nghiệm đi biển cho thấy bão số 3 rất lớn, có thể gây lốc xoáy...

(PLO)- Ngư dân Nam Định chia sẻ theo kinh nghiệm đi biển nhiều năm của họ, có nhiều dấu hiệu cho thấy cơn bão số 3 - YAGI là cơn bão lớn, diễn biến khó lường...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 6-9, khoảng 400 chiếc tàu thuyền đã dồn về tránh siêu bão số 3 – YAGI tại âu tàu Ninh Cơ 1, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Nhiều ngư dân có mặt từ sớm để chằng buộc lại neo tàu, che bạt. Ngư dân Phạm Văn Vận, (xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng) có một con thuyền nhỏ về âu đậu từ đêm qua nói: “Chúng tôi nhận được thông báo bão số 3 là cơn bão lớn, nguy hiểm, nên cho thuyền về bờ trú từ chiều qua. Hôm nay phải ra chằng buộc, che bạt lại không để nước mưa vào gây hư hại thuyền”.

bao-so-3-ngu-dan-nam-dinh2.jpg
Ngư dân Nam Định chằng buộc, che bạt thuyền tại âu tàu Ninh Cơ 1, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định). (Ảnh: Trọng Phú)

Cách âu tầu Ninh Cơ 1 khoảng 300 m, bên cầu cảng cá Phúc Thắng là 3 chiếc tàu cá vừa cập cảng giao cá cho thương lái. Ngư dân Trần Văn Lập (đội 6, xã Phúc Thắng) chủ tàu cá số hiệu NĐ 93390 cho hay tàu của anh vừa cập bờ vào 7 giờ sáng nay, sau lệnh cấm biển của tỉnh Nam Định vào 6 giờ sáng cùng ngày.

bao-so-3-ngu-dan-nam-dinh1.jpg
Bà con ngư dân kiểm tra lại các nút buộc neo đầu tàu thuyền tại âu tàu Ninh Cơ 1, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. (Ảnh: Trọng Phú)

Anh Lập cho hay tàu của gia đình anh ra biển ngày 4-9, thì 5 giờ sáng ngày 5-9 nhận được thông báo gọi về bờ tránh bão.

“Đến 7 giờ sáng nay tàu mới về đến cảng, chờ xuất hết cá, đợi thuỷ triều lên chúng tôi mới cho tàu vào âu trú bão, chằng buộc, che chắn lại” – anh Lập nói.

Ngư dân này cũng cho hay chuyến ra khơi đánh bắt này tàu của anh lỗ vốn do mới đánh bắt được khoảng 2 tấn cá, đạt 15-20% so với một chuyến bình thường.

bao-so-3-ngu-dan-nam-dinh3.jpg
Ngư dân Trần Văn Lập (đội 6, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) chia sẻ chuyến ra khơi phải dừng đột ngột, và lỗ nặng vì gặp bão số 3. (Ảnh: Trọng Phú)

“Lỗ hơn chục triệu tiền dầu và tiền công, nhưng vì đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nên chúng tôi thu lưới về bờ tránh bão sớm. Đợi chuyến sau gỡ lại vậy” – ngư dân này chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều ngư dân tại xã Phúc Thắng cho biết ngoài thông tin dự báo, thì dựa vào kinh nghiệm đi biển nhiều năm bà con cũng nhận thấy đây là một cơn bão khó lường, có thể gây ra thiệt hại lớn và không thể lơ là chủ quan.

“Vào cả ngày hôm qua, chúng tôi thấy thời tiết rất nóng, ẩm, sáng sớm nay trời lại lặng gió. Đây là những dấu hiệu cho thấy sắp sửa có một cơn bão rất lớn đang chuẩn bị đổ về đất liền, nó có thể gây ra lốc xoáy, gió giật mạnh, có độ nguy hiểm rất cao” – Hoàng Văn Nam, xóm 1, Phúc Thắng cho hay.

Cũng theo anh Nam, từ nhiều năm nay, bà con ngư dân mới gặp được cơn bão được chính quyền các cấp cảnh báo liên tục với tần suất cao, mức độ coi trọng lớn như cơn bão số 3 này.

bao-so-3-ngu-dan-nam-dinh4.jpg
Sáng ngày 6-9, khoảng 400 chiếc tàu thuyền đã dồn về, chen chúc nhau tránh siêu bão số 3 – YAGI tại âu tàu Ninh Cơ 1, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định). (Ảnh: Trọng Phú)

Ông Đới Xuân Lư, Cảng trưởng Cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Quần Vinh – Hà Lan (Ban quản lý cảng cá Nam Định) đơn vị phụ trách âu tầu Ninh Cơ 1 cho hay bình thường âu tầu này thường xuyên có khoảng 300 tàu cá neo đậu.

“Tuy nhiên do ảnh hưởng của bão số 3, nên lượng tàu thuyền về tránh trú bão nhiều hơn. Đến 7 giờ sáng nay chúng tôi đã ghi nhận khoảng 400 tàu thuyền về trú bão” – ông Lư nói.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Nam Định, toàn tỉnh có 1.714 phương tiện/5.287 ngư dân. Đến 5 giờ sáng nay 6-9, vẫn còn khoảng 80 phương tiện/240 ngư dân đánh bắt gần bờ đi về trong ngày và 42 phương tiện/128 ngư dân đánh bắt ở vùng biển từ Hải Phòng đến Thanh Hoá, Quảng Trị.

Hiện số phương tiện đang neo đậu tại bến: 1.592 phương tiện/4.919 ngư dân. Số tàu nhận được thông tin cảnh báo bão là 1.714 tàu thuyền/5.287 ngư dân. Có 230 phương tiện/695 ngư dân ngoại tỉnh đang neo đậu tại các bến trong địa bàn.

Ngoài ra, khu vực ven biển có 622 lều, chòi/692 người trông coi đầm bãi. Toàn bộ người dân khu vực này đã nhận được thông báo về diễn biến, hướng đi của bão từ các đơn vị, địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.