Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ kiểm lâm Vũ Xuân Hải

(PL)- Sáng 27-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương huyện Đạ Tẻh đã tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công, chính thức công nhận liệt sĩ cho anh Vũ Xuân Hải, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện của Cục Kiểm lâm và rất nhiều đồng đội, thân nhân của anh đã cùng dự sự kiện đặc biệt này. Không ít người đã rơi lệ khi chứng kiến giây phút vợ anh Hải - chị Tô Thị Thoa và con trai Vũ An Ninh cầm tấm bằng Tổ quốc ghi công của chồng và cha mình.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thoa nói: “Anh ấy đã sống cả cuộc đời của mình cho việc bảo vệ rừng và hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ. Vậy mà phải suốt gần 1,5 năm nay, phải đấu tranh rất nhiều để anh ấy được công nhận là liệt sĩ. Nhiều lúc nghĩ rất xót xa… Hôm nay, được chính thức đặt tấm bằng Tổ quốc ghi công lên bàn thờ của chồng, tôi thấy lòng mình xúc động vô cùng. Mong anh hãy yên lòng mà an nghỉ nơi chín suối”. Chị Thoa cũng cám ơn sự vào cuộc của báo Pháp Luật TP.HCM và sự lên tiếng của nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân khác để sự hy sinh của anh Hải được ghi nhận xứng đáng.

Vợ anh Vũ Xuân Hải - chị Tô Thị Thoa và con trai Vũ An Ninh nhận bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Vũ Xuân Hải. Ảnh: MH

Anh Vũ Xuân Hải đã hy sinh vào ngày 28-12-2014 khi truy đuổi một chiếc xe vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn và bị tài xế điều khiển xe này tông chết. Tuy nhiên, do cách áp dụng pháp luật cứng nhắc và không phù hợp, Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) đã không công nhận liệt sĩ cho anh Hải, vì cho rằng vi phạm của chiếc xe trên chỉ bị xử phạt hành chính (không bị xử lý hình sự) do số lượng gỗ vận chuyển thuộc nhóm 6... Theo cách giải thích này, trường hợp hy sinh của anh Hải không thuộc quy định “Trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong BLHS” để được công nhận là liệt sĩ theo điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định số 31/2013.

Sau sự vào cuộc của báo Pháp Luật TP.HCM, với sự lên tiếng của nhiều cơ quan chức năng và các chuyên gia pháp lý, xã hội khác, Cục Người có công đã thay đổi quan điểm áp dụng luật và chính thức đề xuất công nhận liệt sĩ cho anh Hải. Ngày 25-3-2016, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chính thức cấp bằng Tổ quốc ghi công và công nhận liệt sĩ cho anh Vũ Xuân Hải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.