Trang trại trái phép ‘ẩn’ sau biệt phủ đại gia vàng

(PL)- Không ai chịu nhận quản lý 127 ha đất rừng có nhà rường, biệt thự trái phép ở đất rừng Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vì sợ “trách nhiệm”.

Việc tháo dỡ khu biệt phủ 100 tỉ đồng của đại gia vàng Ngô Văn Quang ở rừng Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang được thực hiện thì dư luận địa phương lại bất ngờ trước thông tin ở khu rừng đặc dụng này còn có hàng chục “biệt thự” trái phép khác.

Sợ phải… “đổ vỏ”

Được biết khi Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu làm thủ tục bàn giao 1.630 ha rừng và đất lâm nghiệp (theo quyết định của Thủ tướng) thì UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) kiên quyết không nhận quản lý 127 ha (của 49 hồ sơ). Trong số này, 11 hồ sơ với gần 21 ha đất rừng đặc dụng và phòng hộ giao khoán trái quy định, 13 hồ sơ với khoảng 55 ha xây dựng không phép, sử dụng không đúng mục đích…

Theo ghi nhận của PV, hiện nay ở khu vực rừng này có hàng chục công trình không phép. Việc xây dựng, mua bán trao tay đất trái phép ở đây xảy ra trong một thời gian dài, trong đó có một số người từng là cán bộ. Đáng chú ý trong số này có công trình không phép của ông Lê Tiến Dũng (quận Liên Chiểu) nằm cạnh trạm kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu. Trong khu vực đất rộng khoảng 15.000 m2, ông Dũng cho xây tường rào, nhà rường và nhà bê tông kiên cố. Ngoài ra, ở hai bên con suối cách trạm kiểm lâm khoảng 300 m còn có cả một khu công viên tắm suối Thời Nay quy mô lớn với nhiều nhà chòi. Được biết công trình này là của ông Tiến ở quận Liên Chiểu…

UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho rằng các công trình trên xây dựng không phép, hồ sơ mua bán đất rừng qua tay mù mờ và sử dụng không đúng quy định. Các sai phạm này diễn ra từ thời Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân (nay là Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu) quản lý. Phường không nhận các hồ sơ này là vì không muốn phải đi… “đổ vỏ”.

Cụm công trình trái phép bên suối để kinh doanh. Ảnh: LÊ PHI

Trang trại trái phép ‘ẩn’ sau biệt phủ đại gia vàng ảnh 2
 Nhiều công trình xây dựng trái phép tại rừng Hải Vân đã lâu nay mới lộ ra. Ảnh: LÊ PHI

Giải thích lòng vòng

Theo ông Trương Việt - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, trong số 49 hồ sơ trên có 11 hồ sơ khoán không đúng và 38 hồ sơ mua bán chuyển nhượng làm nhà trái phép nên phường không nhận. “Kiểm lâm phải xử lý xong các hồ sơ đó rồi chúng tôi mới nhận” - ông Việt khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Truyền - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu cho biết sự việc xảy ra ở 127 ha đất mà phường Hòa Hiệp Bắc chưa nhận là do lịch sử để lại. “Chuyện này diễn ra mấy chục năm rồi. Tôi cũng không nắm được. Họ nói không nhận thì thôi chứ chừ răng (giờ sao)”.

Tuy vậy, trả lời Pháp Luật TP.HCM,ông Trần Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng lại nói: “Họ phải nhận, nhận nguyên đai nguyên kiện. “Bàn giao thì phường phải nhận nhưng có ai bảo anh gánh cái đó (trách nhiệm - NV) đâu. Đó (việc từ chối nhận bàn giao - NV) là tuyên bố cá nhân chứ pháp luật ai cho”.

Cũng theo ông Lương, Chi cục Kiểm lâm TP và quận Liên Chiểu đã thống nhất sẽ phân loại, giải quyết xong rồi bàn giao. Riêng cá nhân người làm sai thì xử lý sau chứ không phải bắt UBND phường Hòa Hiệp Bắc gánh trách nhiệm. “Trên phường có quận, trên hạt có chi cục. Ai bảo ông gánh đâu” - ông Lương nói.

Ông Lương nói thêm việc ông Dũng xây dựng trái phép đã diễn ra lâu rồi và ngoài thẩm quyền của Chi cục Kiểm lâm (?!). “Tôi mới nghe nói đó là nhà rường, để tôi kiểm tra” - ông Lương trả lời dường như mâu thuẫn với chính ông (là vụ này xảy ra đã lâu - NV). 

Trách nhiệm lâu nay là của kiểm lâm và nay muốn bàn giao cho phường thì phải rõ ràng. Tuy vậy, phường Hòa Hiệp Bắc không phải không nhận nhưng với 49 trường hợp này có nhiều điểm chưa rõ ràng, cần khoanh lại để nghiên cứu hướng xử lý từng trường hợp.

Ông LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT,
Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.