Đà Nẵng: Bắt đầu tháo dỡ biệt phủ 100 tỉ tại rừng Hải Vân

(PLO)- Sáng 12-12, gia đình ông Ngô Văn Quang chủ biệt phủ 100 tỉ trên khu vực rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã bắt đầu thực hiện việc tháo dỡ biệt phủ xây dựng trái phép nêu trên.

Việc tháo dỡ này sẽ được thực hiện từ từ vì đây là công trình đồ sộ. Từ sáng sớm, gia đình ông Quang đã bắt đầu tháo dỡ cổng vào khu biệt phủ nói trên trước sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương.

 Đang tháo dỡ biệt phủ

 Gia đình ông Quang đã thực hiện việc tháo dỡ mà không chờ phải cưỡng chế

 Việc tháo dỡ sẽ còn kéo dài vì vật tư, tài sản lớn đồ sộ

Trước đó, UBND quận Liên Chiểu đã có cuộc làm việc với đại diện cho gia đình ông Ngô Văn Quang là chủ biệt phủ 100 tỉ đồng xây dựng trái phép tại rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc).

Theo đó, theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng thì ông Quang phải tự tháo dỡ các công trình vi phạm và khôi phục lại tình trạng ban đầu theo Quyết định xử phạt số 707 ngày 4-2-2015. Tiến độ thực hiện bắt đầu từ ngày nhận thông báo cho tới hết 30-1-2016. Quá 10 ngày ông Quang không thực hiện, quận sẽ buộc cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Như vậy, sau  ba lần gia hạn thì đây là lần cuối để ông Quang thực hiện việc tháo dỡ biệt phủ của mình. Được biết ông Quang không tới dự cuộc họp sáng nay mà cử đại diện gia đình tới. Tại cuộc làm việc này, người đại diện cho gia đình ông Quang cho biết ông Quang cam kết tự tháo dỡ chứ không làm khó chính quyền. Trong cuộc họp sáng nay đại diện gia đình tới nhận quyết định xử lý.

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng cũng cho hay chủ trương của TP là phải giải quyết xong trước 4-2-2016 nhưng quận quyết định là phải xong trước thời điểm đó. “Quận đã động viên gia đình ông Quang hãy chấp nhận quyết định tháo dỡ và nhanh chóng thực hiện” - ông Hưng nói.

Trước đó, trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, ông Lương Nguyễn Minh Triết (Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết tuần tới sẽ mời ông Ngô Văn Quang là chủ biệt phủ xây dựng trái phép tại rừng Hải Vân đến để yêu cầu tháo dỡ.

Theo ông Triết, khi UBND quận ra một văn bản yêu cầu phạt ông Quang về biện pháp bổ sung là bàn giao mặt bằng thì theo quy định thời hiệu của văn bản đó là một năm có hiệu lực pháp luật. Theo đó ngày 4-2-2015 thì tới 4-2-2016 tới thời điểm đó là phải thi hành cưỡng chế nếu ông Quang không tự giác, còn nếu không thì quyết định này hết hiệu lực.

“Cái này thì quận sẽ làm sớm thôi, trong tuần tới quận sẽ triển khai. Tuần sau sẽ mời ông Quang lên thông báo triển khai kế hoạch, mục đích tháo dỡ hoặc là cưỡng chế. Theo luật thì bắt đầu thông báo tháo dỡ ông Quang có 10 ngày để chuẩn bị tự tháo dỡ. Còn nếu không chính quyền sẽ phải trực tiếp làm. Mà khi làm thì công trình của ông là công trình có quy mô lớn cho nên theo quy định của Nghị định 180 thì phải lập phương án tháo dỡ. Nếu cưỡng chế thì chính quyền phải thuê tư vấn, lập phương án tháo dỡ và bắt đầu tháo dỡ theo phương án đó. Tất nhiên là tháo dỡ thì phải tháo dỡ rồi. Cái tiến độ theo phương án thì phải đảm bảo an toàn, đảm bảo tài sản trong quá trình tháo dỡ theo đúng quy định pháp luật” - ông Triết nói. 

Trước đó, chiều 4-12, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo việc xử lý công trình xây dựng biệt thự không phép của ông Ngô Văn Quang tại khu vực rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.