Trang bị lý luận chính trị cho cán bộ đấu tranh với quan điểm sai trái

(PLO)- Việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình trung cấp lý luận chính trị sẽ bồi dưỡng cho cán bộ năng lực tư duy chính trị, lập trường vững vàng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-4, tại Học viện Cán bộ TP.HCM, Ban Chỉ đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ: “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị”.

ly-luan-chinh-tri-1.jpg
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

Dự hội thảo có PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM…

Phát biểu chào mừng hội thảo, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình trung cấp lý luận chính trị không chỉ là yêu cầu tất yếu của công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay, mà còn là nhiệm vụ chiến lược.

Qua đó, nhằm bồi dưỡng cho học viên năng lực tư duy chính trị, lập trường giai cấp vững vàng, khả năng nhận diện và phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái trong thực tiễn công tác.

Đồng thời, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

ly-luan-chinh-tri-3.jpg
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, TP.HCM không nằm ngoài xu thế chung khi phải đối diện với việc các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng mạng internet, thông qua các trang mạng xã hội, các diễn đàn truyền thông để xuyên tạc, tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, gây tác động không nhỏ tới tiến trình phát triển của TP cũng như cả nước.

“Việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình đào tạo lý luận chính trị có ý nghĩa quan trọng trong công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ của đất nước và TP.HCM” – bà Tuyết nhìn nhận.

Bà cũng bày tỏ từ hội thảo này, TP.HCM sẽ vận dụng vào điều kiện thực tế của TP, góp phần tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nói riêng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung đủ đức, đủ tài, luôn chủ động, sáng tạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong điều kiện, tình hình mới.

ly-luan-chinh-tri-2.jpg
PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị đại biểu tập trung làm rõ tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung và đào tạo trung cấp lý luận chính trị nói riêng.

Song song đó, nhấn mạnh bối cảnh tình hình mới và những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Làm rõ thực tiễn tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh, thành phố và một số học viện, nhà trường Công an, Quân đội có đào tạo Trung cấp lý luận chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.