(PLO)- Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhiều chủ trương của TP như dự án lấn biển Cần Giờ, chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa... đang bị các đối tượng xuyên tạc.
(PLO)- Việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình trung cấp lý luận chính trị sẽ bồi dưỡng cho cán bộ năng lực tư duy chính trị, lập trường vững vàng...
(PLO)- TS Bùi Ngọc Hiền, Học viện Cán bộ TP.HCM cho rằng nền công vụ đô thị hiện đại cần chuyển từ tư duy thừa hành sang trạng thái chủ động, sáng tạo và sẵn sàng chịu trách nhiệm.
(PLO)- Sáng 14-10, Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP.HCM, phiên khai mạc Đại hội được truyền tới bốn điểm cầu gồm UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.
(PLO)- Với tình trạng thiếu cán bộ ở cấp xã, Ths Nguyễn Thị Như Yến, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, đề xuất phải tiếp tục luân chuyển, biệt phái cán bộ nhưng không chỉ để lấp chỗ trống mà phải có nhiệm vụ vừa làm, vừa hướng dẫn, vừa đào tạo tại chỗ cho đội ngũ hiện có.
(PLO)- PGS.TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TP.HCM, được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.
(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Học viện Cán bộ TP.HCM xây dựng những khóa đào tạo chuyên biệt, tạo nên đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung.
(PLO)- TS Bùi Quang Tiến cho rằng nên ưu tiên tuyển dụng người có chuyên môn cao về công tác tại cấp xã, ngay cả cán bộ quận, huyện xuống xã phải có chọn lọc, đáp ứng được yêu cầu công việc.
(PLO)- Các ý kiến phân tích chỉ ra rằng, cả nước đang thực hiện tinh gọn bộ máy, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh, sáp nhập các xã, phường thì vấn đề đạo đức, năng lực cán bộ cần được nhận thức và thực hiện quyết liệt hơn.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng cần xác định trách nhiệm pháp lý, đưa ra chế tài gắn với hậu quả pháp lý mà người xây dựng pháp luật phải gánh chịu nếu xảy ra sai phạm.
(PLO)- Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng việc tinh gọn bộ máy tại TP.HCM, phải gắn với các yếu tố đặc thù của một siêu đô thị 10 triệu dân, chứ không thể sắp xếp cơ học theo hướng 'nhập sở này với sở kia'.
(PLO)- Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết qua các báo cáo, chưa có trường hợp nào bị kỷ luật về việc tiếp công dân không nghiêm túc, không thực chất, làm cho có.
(PLO)- Theo PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Nghị quyết 98 là cơ chế đặc thù nhưng khi triển khai vẫn phải theo quy trình thủ tục, tức phải thông qua các bộ, ngành Trung ương, dẫn đến tình trạng chồng chéo hoặc chậm trễ.
(PLO)- Các cán bộ trẻ nhiều cơ quan, đơn vị ở TP.HCM thuộc lớp Trung cấp Lý luận chính trị TC 234, Học viện Cán bộ TP.HCM đã có buổi trao đổi hữu ích về công tác lãnh đạo, quản lý xã đảo Long Sơn.
(PLO)- Nhiều chuyên gia cho rằng TP.HCM thực hiện chính quyền đô thị nhưng phải "mặc áo chung" với các địa phương khác.
(PLO)- Theo các chuyên gia Học viện Cán bộ TP.HCM, cần phải thay đổi tư duy trong thực hiện đầu tư PPP (đối tác công - tư) từ tinh thần đến việc triển khai thực hiện trong giáo dục.
(PLO)- TS Đặng Trí Thủ, Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Cà Mau, nhìn nhận một số cán bộ, đảng viên sai phạm, bị kỷ luật, vướng lao lý có phần là lỗi của gia đình...
(PLO)- Theo ThS Nguyễn Thị Lê Uyên nghị quyết 98 tạo điều kiện thuận lợi rất lớn đối với tương lai các công trình văn hoá và đặc biệt là công tác trùng tu di tích tại Tân Phú, TP.HCM.