Trạm cân Bình Định tê liệt do tài xế dừng xe phản đối

(PLO)- Cho rằng xe mình không chở quá tải nhưng trạm cân xe cân vượt thực tế, tài xế cho xe dừng tại chỗ khiến trạm cân bị tê liệt suốt từ đêm qua.

Lúc 16 giờ ngày 7-3, ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Định, kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên quốc lộ 1 đặt tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành cưỡng chế, đưa chiếc xe đầu kéo 86H-4139 kéo rơmoóc 51R-003.06 ra khỏi trạm cân để trạm hoạt động trở lại. Trạm cân này đã bị tê liệt gần một ngày đêm do chiếc xe này nằm chắn ngay trên đường ra vào trạm cân.

Trước đó, lúc 21 giờ 20 tối 6-3, phát hiện chiếc xe trên có dấu hiệu chở quá tải trọng cho phép, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế đưa xe vào trạm cân để kiểm tra tải trọng.

Kết quả kiểm tra cho thấy tổng trọng lượng của xe là 49,7 tấn, vượt tải trọng thiết kế hơn sáu tấn, tương đương 20%. Tuy nhiên, tài xế Lê Thành Nghiệp (35 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho rằng kết quả cân sai thực tế nên không ký vào biên bản, đóng cửa, đỗ xe ngay trên đường dẫn trạm cân.

Đến sáng 7-3, cán bộ trạm cân cho phép cân lại đối với chiếc xe đầu kéo trên, kết quả tăng 60 kg so với lần cân ban đầu. Tài xế Nghiệp vẫn không chấp nhận kết quả này, không điều khiển xe ra khỏi trạm cân, bất chấp sự giải thích của cán bộ trạm cân. Khi lực lượng chức năng đưa xe cẩu đến kéo xe đầu kéo ra khỏi trạm cân, tài xế Nghiệp ngăn cản quyết liệt.

Chiếc xe đầu kéo đỗ ngay trên đường dẫn vào trạm cân Bình Định làm trạm cân tê liệt

Theo trình bày của tài xế Nghiệp, xe tải này nhận vận chuyển 28 tấn phân đạm từ Ninh Bình đi Tây Nguyên. Khi kiểm tra tải trọng tại trạm cân trên quốc lộ ở Thừa Thiên-Huế, kết quả chỉ vượt quy định 70 kg, nằm trong mức cho phép nên được phép tiếp tục lưu thông.

Khi cho xe đỗ trên đường dẫn trạm cân ở Bình Định, ông Nghiệp đưa ra điều kiện là cán bộ trạm cân phải lập biên bản xác nhận ông không hạ tải khi chờ tiếp tục cân lại. Tuy nhiên, yêu cầu của ông Nghiệp bị tổ công tác tại trạm cân từ chối.

“Tôi nhận vận chuyển 28 tấn hàng, không thêm bớt nhưng khi cân lại tăng thêm sáu tấn, họ lập biên bản phạt tôi 3,9 triệu đồng. Chủ xe không chịu nộp phạt, bảo tôi tự lo vì cho rằng tôi tự ý chở thêm hàng. Tôi cho rằng mình bị phạt oan” - ông Nghiệp nói.

Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quả nói: “Trạm cân xử lý dựa theo kết quả cân tải trọng. Thiết bị cân này do Tổng cục Đường bộ thuộc Bộ GTVT trang bị. Kết quả cân hai lần đối với chiếc xe đầu kéo trên vẫn nằm trong sai số cho phép”.

Ông Quả cũng thừa nhận lâu nay có xảy ra tình trạng kết quả kiểm tra tải trọng tại trạm cân Bình Định khác với kết quả kiểm tra của các trạm cân khác. Tuy nhiên, những sai số này nằm trong mức độ cho phép. “Chúng tôi đã giải thích, vận động nhưng tài xế xe đầu kéo trên vẫn kiên quyết không điều khiển xe ra ngoài, làm ảnh hưởng đến hoạt động của trạm” - ông Quả nói thêm.

Trước đó, ngày 25-2 cũng xảy ra một việc tương tự ngay tại trạm cân này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.