Sau khi sắp xếp lại bộ máy, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố (TP) và 3.321 đơn vị cấp xã (trước khi sắp xếp là 63 tỉnh, TP và 10.035 đơn vị cấp xã).
Trong đó, TP.HCM là địa phương có nhiều đơn vị cấp xã nhất với 168 đơn vị và ít nhất là tỉnh Lai Châu với 38 đơn vị.
Đáng chú ý, TP.HCM cũng là địa phương có nhiều đơn vị hành chính là phường nhất với 113 phường; ít nhất là tỉnh Lai Châu - chỉ có 2 phường.
Sau khi sắp xếp, cả nước có 13 đặc khu: Tỉnh An Giang có 3 đặc khu là Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu; TP Hải Phòng có đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ; Quảng Ninh có đặc khu Vân Đồn và Cô Tô.
TP.HCM có đặc khu Côn Đảo; TP Đà Nẵng có đặc khu là Hoàng Sa; tỉnh Khánh Hòa là đặc khu Trường Sa; tỉnh Lâm Đồng có đặc khu Phú Quý; Quảng Ngãi có đặc khu là Lý Sơn và tỉnh Quảng Trị có đặc khu Cồn Cỏ.
Infographic: Chân dung Bí thư, Chủ tịch 34 tỉnh, thành sau sắp xếp bộ máyInfographic
(PLO)- Bộ máy lãnh đạo của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập đã được kiện toàn. Trước đó, Bộ Chính trị chỉ định Bí thư và Thủ tướng cũng đã chỉ định Chủ tịch UBND các tỉnh, thành mới sau sắp xếp.
Infographic: Địa chỉ trụ sở, Trung tâm hành chính, lãnh đạo 168 phường, xã, đặc khu của TP HCM mới Infographic
(PLO)- Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có 168 phường, xã, đặc khu. PLO trân trọng giới thiệu danh sách đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM mới, gồm: Diện tích, dân số, địa chỉ trụ sở, lãnh đạo UBND cấp phường...