Thầu tư vấn đưa tổng mức đầu tư 'lên tận mây xanh để hưởng hoa hồng'?

(PLO)- Đại biểu lưu ý khi chỉ định thầu tư vấn phải đảm bảo khách quan, hiệu quả, tránh việc tư vấn đưa con số lên tận “mây xanh” để hưởng hoa hồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-6, thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối, liên thông, phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng.

thau-tu-van-dua-tong-muc-dau-tu-len-tan-may-xanh-de-huong-hoa-hong-pham-van-hoa.jpg
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). Ảnh: QH

Góp ý cụ thể, đại biểu cho biết bên cạnh đường cao tốc Vành đai 4 TP.HCM có phát triển đường song hành theo quy chuẩn 4 làn xe. Đường song hành được đầu tư theo phương thức đầu tư công. Trong khi đường Vành đai 4 TP.HCM đầu tư cả hình thức công và PPP.

“Nếu có đường song hành mà đường Vành đai 4 TP.HCM thu phí thì rất khó khăn” - đại biểu nói. Bởi theo ông Hòa, người dân có quyền lựa chọn và sẽ chọn đi đường không mất phí dù đường nhỏ hơn.

“Ban soạn thảo cần cân nhắc vấn đề này” – ông nói và dẫn chứng xe từ TP.HCM về Mỹ Thuận không thu phí, xe ào ào đi nhưng từ Trung Lương về Mỹ Thuận thu phí nên xe ít đi. Do đó, đại biểu đề xuất nếu đã thu phí thì cần phải thu hết nếu không rất khó khăn cho nhà đầu tư PPP.

Đại biểu Phạm Văn Hòa thống nhất với quy định tại dự thảo hình thức đầu tư đường Vành đai 4 theo hình thức kết hợp công - tư. “Người dân tham gia đoạn đường này phải cùng “hùn” với nhà nước để tham gia. Muốn đi đường đẹp, tốt, nhanh, gọn, lẹ phải tốn tiền” - ông nói.

Về tiến độ triển khai dự án, đại biểu cho hay tổng chiều dài của dự án hơn 207 km, trong khi đất san lấp đang gặp khó, khan hiếm, giá cả cao, nên có thể gặp khó khăn. Do vậy, ở khu vực sụt lún cần tính tới xây dựng cầu cạn để hạn chế phải san lấp, ảnh hưởng tới thi công công trình.

Về cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, đại biểu đề nghị thực hiện một cách hiệu quả, cơ quan thẩm định phải thật sự khách quan: “Thường tư vấn đưa tổng mức đầu tư lên tận mây xanh để được hưởng tỉ lệ phần trăm tư vấn. Khi thẩm định đi theo tư vấn sẽ làm ảnh hưởng cho ngân sách Nhà nước”.

Thầu tư vấn đưa tổng mức đầu tư 'lên tận mây xanh để hưởng hoa hồng'?
Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc). Ảnh: QH

Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) đồng tình với sự cần thiết xây dựng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM. Tuy nhiên, theo ông Tiến, tờ trình chưa làm rõ thu phí BOT trên toàn bộ tuyến dài 207,26 km hay chỉ thu phí trong phạm vi 159,31 km. Bởi khi thu phí trên toàn bộ tuyến thì cần tính toán bổ sung tổng mức đầu tư bao gồm cả nguồn vốn đầu tư của tỉnh Bình Dương.

Đại biểu đưa ra ba kiến nghị với dự án đường Vành đai 4 TP.HCM. Cụ thể, toàn bộ các đoạn tuyến có nền đất đắp, đề nghị xây cầu cạn để hạn chế lụt lội, giảm thu hồi đất, vật liệu đắp.

Kế đó, vị trí đặt tuyến giai đoạn một, trên mặt cắt ngang theo quy hoạch tám làn xe đề nghị đặt lệch sang một bên để hạn chế đập phá công trình gây lãng phí khi thực hiện đầu tư ở giai đoạn hai.

Ngoài ra, công trình cầu vượt sông, cầu vượt các đường ngang hoặc cầu cống hầm qua đường nên đầu tư giai đoạn 1 hoàn chỉnh theo mặt cắt quy hoạch. Điều này nhằm hạn chế đập phá gây tốn kém và khó khăn thi công ở giai đoạn sau.

Cát của Long An, Tiền Giang sẽ đáp ứng đủ cho Vành đai 4

Tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu sau đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết đường Vành đai 4 TP.HCM được phân kỳ 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ thi công 4 làn xe để liên kết với các công trình giao thông khác. Hoàn thiện 8 làn xe tới hết giai đoạn 2. Do đó, sau khi xây dựng xong 4 làn xe sẽ chưa thu phí ngay được.

thau-tu-van-dua-tong-muc-dau-tu-len-tan-may-xanh-de-huong-hoa-hong-tran-hong-minh.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: QH

Về vấn đề cát san lấp khan hiếm, Bộ đã có nhiều giải pháp, kết hợp với các địa phương để xử lý. Vừa qua, một số vướng mắc về cơ chế, chính sách nên các mỏ khai thác không hết công suất.

“Riêng đường Vành đai 4 TP.HCM, lượng cát của Long An, Tiền Giang sẽ đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng” – ông Trần Hồng Minh nói.

Liên quan đến tổng mức đầu tư và sơ bộ phương án tài chính, đại biểu Trần Văn Tiến cho biết nội dung tính toán tổng mức đầu tư chưa đề cập đến nguồn vốn đầu tư 47,95 km của tỉnh Bình Dương. “Khi tính toán cả nguồn vốn do tỉnh Bình Dương đầu tư, tổng mức đầu tư và phương án tài chính có thay đổi rất lớn” – ông Tiến nói và đề nghị xem xét thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.