TQ nói tàu VN gây hấn là hoàn toàn bịa đặt, sai lệch

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới quốc gia, PVN và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế. Pháp Luật TP.HCM xin trích đăng một số câu hỏi đáng chú ý.
. Dân Việt: Nhà Trắng hôm qua tuyên bố ủng hộ VN đấu tranh pháp lý. VN có tận dụng sự ủng hộ quốc tế không và đã chuẩn bị cho phương án khởi kiện thế nào?

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao): VN có quyền sử dụng tất cả cơ chế để giải quyết tranh chấp, được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng như Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Việc sử dụng các biện pháp hòa bình đó bao gồm cả cơ chế tài phán quốc tế mà Hiến chương LHQ, UNCLOS đã đề cập. Chúng tôi cho rằng sử dụng biện pháp pháp lý tốt hơn là để xảy ra xung đột vũ trang.

. VTC10: Đại sứ TQ tại Mỹ lập luận với CNN rằng địa điểm đặt giàn khoan Hải Dương 981 cách đảo Tri Tôn thuộc Hoàng Sa có 17 hải lý, trong khi cách bờ biển VN 150 hải lý, do đó thuộc chủ quyền của TQ. Quan điểm của VN thế nào?

TQ nói tàu VN gây hấn là hoàn toàn bịa đặt, sai lệch ảnh 1
 
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Hàm Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: TTXVN

+ Ông Trần Duy Hải: Tri Tôn thực ra là bãi đá và dù thế nào, theo luật pháp quốc tế, nó không thể có vùng biển vượt quá 12 hải lý. Ngay cả khi cho rằng giàn khoan Hải Dương 981 đặt ở vị trí thuộc Tri Tôn hay quần đảo Hoàng Sa, mà Hoàng Sa thuộc chủ quyền của VN, thì rõ ràng khu vực đó cũng là thuộc chủ quyền của VN.

Vì vậy, phải khẳng định rằng giàn khoan Hải Dương 981 đang nằm trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của VN.

 . Tuổi Trẻ: Gần đây có bài bình luận của một tờ báo Nga đưa ra một số thông tin về TQ và VN không khách quan. Xin bình luận về những thông tin này?

+ Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN: Đây là một bài báo thể hiện ý kiến cá nhân sai trái, xuyên tạc lịch sử. Chúng tôi lấy làm tiếc một tờ báo như RIA Novosti lại đăng tải bài báo như vậy. Chúng tôi đã làm việc với Đại sứ quán Nga và họ cho biết đây là ý kiến cá nhân của tác giả. 

. VOV: TQ gần đây cáo buộc VN gây hấn, khiêu khích, chủ động đâm va tàu TQ. Quan điểm của VN thế nào?

+ Tham mưu trưởng Cảnh sát biển VN Ngô Ngọc Thu: Đây là thông tin sai lệch, vu cáo. VN chỉ sử dụng tàu cảnh sát biển, kiểm ngư để đấu tranh và chỉ dùng loa, băng rôn để kêu gọi TQ rút giàn khoan, tàu thuyền.

Còn TQ ngoài tàu chấp pháp, tàu dịch vụ… còn có năm loại tàu chiến, gồm tàu vận tải đổ bộ có trang bị nhiều ống phóng tên lửa phòng không, có thể chở được nhiều quân, khí cụ quân sự; tàu hộ vệ tên lửa; tàu tên lửa tuần tiễu tấn công nhanh; tàu tuần tiễu săn ngầm, tàu khu trục tên lửa.

Về hành xử, ngoài việc sử dụng súng phun nước, chủ động đâm va…, mà các tàu TQ còn dùng máy phát tạo sóng âm tạp gây khó chịu thính giác con người; tối đến thì sử dụng đèn pha công suất lớn làm chói khu vực điều khiển tàu VN…

VIẾT THỊNH - NGHĨA NHÂN lược ghi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.