TP.HCM yêu cầu bãi bỏ ngay những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan không tự ý yêu cầu hoặc hướng dẫn người dân rút hồ sơ, không yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy khi đã thực hiện trực tuyến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, tham mưu bãi bỏ ngay các TTHC không cần thiết. Tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu.

Đồng thời, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các TTHC để đáp ứng yêu cầu thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm theo Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua.

ho-so-truc-tuyen.jpg
Cán bộ công chức TP.HCM tiếp nhận hồ sơ của người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cơ quan kiểm soát TTHC, cơ quan thẩm định có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu và nguyên tắc quy định tại Nghị định 78/2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành thực hiện nghiêm việc công bố, công khai thủ tục hành chính; phê duyệt đầy đủ quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới.

Chậm nhất ngày 20-12, sở, ban, ngành phải hoàn thành việc tham mưu phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới.

Trung tâm Chuyển đổi số cần chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị cấu hình thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM. Trung tâm Chuyển đổi số cũng chịu trách nhiệm cấp tài khoản cho nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp thành phố và cấp xã để tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

Để đẩy nhanh việc tiếp nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, sở, ban, ngành, địa phương phải kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ được hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thông qua bộ phận một cửa và xử lý trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC TP.HCM.

Các cơ quan không tự ý yêu cầu hoặc hướng dẫn người dân rút hồ sơ, không yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy khi đã thực hiện trực tuyến.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra dữ liệu hồ sơ trực tuyến chậm tiếp nhận, xử lý dứt điểm không để tồn đọng, quá hạn, đảm bảo hồ sơ trực tuyến được kiểm tra, tiếp nhận trong 8 giờ làm việc theo quy định.

Đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, phục vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, dùng chung”, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch, đất đai, tài nguyên, y tế, giáo dục…

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tập trung hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian, chi phí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.