TP.HCM xử lý nghiêm 10 cán bộ, đảng viên vi phạm phòng chống dịch COVID

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy kiểm tra, xử lý nghiêm đối với 10 cán bộ, đảng viên vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 12-1, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và việc thực hiện quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, cho biết trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy đã kiểm tra đối với 1.395 tỏ chức đảng và 2.022 đảng viên.

Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ được giao; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ...

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng (khiển trách 4 tổ chức đảng và cảnh cáo 2 tổ chức đảng) và 287 đảng viên. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 198 đảng viên bị khiển trách, 61 đảng viên bị cảnh cáo, 13 đảng viên bị cách chức, 15 đảng viên bị khai trừ và xử lý pháp luật 14 đảng viên, xử lý hành chính 54 đảng viên.

Theo ông Hải, nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm pháp luật, quy định của ngành; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm chính sách dân số; vi phạm trong quản lý, điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19.

Về giám sát, cũng trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp thuộc Thành ủy đã giám sát đối với 1.241 tổ chức đảng và 1.958 đảng viên. Nội dung giám sát như việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng; kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước...

Qua giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã nhắc nhở, hướng dẫn tổ chức đảng, đảng viên rút kinh nghiệm và khắc phục tồn tại, hạn chế.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, trong năm qua đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.333 tổ chức đảng và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 117 tổ chức đảng.

Qua kiểm tra, đã kết luật 939 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát và 110 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, đã yêu cầu 101 tổ chức đảng tập trung khắc phục các hạn chế và tồn tại.

Về giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã lập các đoàn giám sát chuyên đề đối với 1.233 tổ chức đảng và 1.237 đảng viên. Nội dung giám sát chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; công tác cán bộ... Qua giám sát đã phát hiện có 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Về kiểm tra tài chính đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính đảng đối với 184 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã kết luật 24 tổ chức đảng vi phạm về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí với số tiền hơn 217 triệu đồng.

Về thi hành kỷ luật đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với 121 đảng viên, trong đó 53 đảng viên bị khiển trách, 22 bị cảnh cáo, 4 bị cách chức và 42 đảng viên bị khai trừ.

Trong đó, riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 38 đảng viên (khiển trách 10 trường hợp; cảnh cáo 6 trường hợp; cách tất cả các chức vụ trong Đảng 2 trường hợp; khai trừ 20 trường hợp); phê bình rút kinh nghiệm 8 trường hợp.

Liên quan đến việc giải quyết các thông tin phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID-19, ông Dương Ngọc Hải cho biết Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy kiểm tra, xử lý nghiêm đối với 10 cán bộ, đảng viên vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên; khởi tố vụ án và bắt tạm giam 5 trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” gây bức xúc trong nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.