'Nơi nào cán bộ có vấn đề thì làm sao nhân dân tin cậy được?'
TÁ LÂM
(PLO)- "Ở nơi nào cán bộ tốt, người đứng đầu tốt thì nơi đó được nhân dân tin tưởng, còn nơi nào cán bộ có vấn đề thì làm sao nhân dân có sự tin cậy được?” - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.
Sáng 3-11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho khoảng 950 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao vai trò của báo chí đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua.
Bà cho rằng xây dựng Đảng là mảng đề tài lớn, có phạm vi rất rộng, không chỉ là công tác xây dựng Đảng mà còn là kiểm tra, cải cách hành chính trong Đảng; là tuyên giáo, công tác tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
Nhưng đây cũng là mảng đề tài không phải dễ viết, đặt ra yêu cầu rất cao về tính chân thực, chính xác và sinh động, tạo được sự quan tâm và có ảnh hưởng đến công chúng, bảo đảm đường lối, quan điểm của Đảng.
Theo bà Mai, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nên chủ đề về xây dựng Đảng có những điểm mới, nội dung mới và những quyết tâm mới.
“Bây giờ xử lý kỷ luật Đảng, kể cả cán bộ cấp cao đều công khai. Có một số người hỏi tại sao sau khi Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận về các vụ việc, còn phải trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư mà đã công khai trên báo chí, dư luận. Tôi xin nói đây là một sự mở rộng công khai, minh bạch của Đảng” – bà Mai nói.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, việc công khai, minh bạch thông tin tạo điều kiện cho xã hội, nhân dân tham gia vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. “Chúng ta nói dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng thì cũng phải tạo điều kiện để dựa vào dân tốt hơn” – bà Mai nói.
Một điểm mới khác, lần này Ban Chấp hành Trung ương bổ sung một nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21, là về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu. “Ở nơi nào cán bộ tốt, người đứng đầu tốt thì ở nơi đó được nhân dân tin tưởng, có sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Còn nơi nào cán bộ có vấn đề thì làm sao nhân dân có sự tin cậy được?” – bà Mai nói.
Vì vậy, bà Mai cho rằng báo chí là cơ quan đưa thông tin đầu tiên đến người dân, góp phần tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, về những tấm gương cán bộ đảng viên tốt hay những người bị xử lý vi phạm. Do đó, cần phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trong thời gian tới, bà Mai đề nghị các cơ quan báo chí phải đi đầu trong việc thông tin, tuyên truyền về mọi mặt của công tác xây dựng Đảng như: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân...
Cùng với đó, các cơ quan báo chí phải đề cao sứ mệnh, trách nhiệm của người làm báo, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, quản lý chặt chẽ các trang thông tin điện tử, nhất là mạng xã hội. Tăng cường định hướng thông tin, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ...
Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu, bà Mai đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Các cơ quan thông tấn, báo chí phải vừa làm tốt vai trò tuyên truyền, vừa là cầu nối đưa tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp ủy, chính quyền và thực hiện tốt vai trò tham mưu các chủ trương, chính sách.
Cùng với tuyên truyền các tấm gương điển hình, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, các cơ quan báo chí cần tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; lên án những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ...
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng thời gian tới tiếp tục có những cây viết giỏi, sâu sắc, mang tính thực tiễn cao, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng.
Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho rằng báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, tuyên truyền để đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Cùng với đó, báo chí cũng phải luôn cảnh giác đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Lãnh đạo các cơ quan báo chí cần tạo mọi điều kiện để cán bộ, phóng viên, biên tập viên được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tuyên truyền xây dựng Đảng.
Ông kỳ vọng sau hội nghị tập huấn này, các phóng viên, biên tập viên sẽ có các tác phẩm hay, có chất lượng, sinh động, hấp dẫn viết về đề tài xây dựng Đảng cũng như hưởng ứng giải báo chí toàn quốc Búa liềm Vàng.
Trong một ngày tập huấn, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã được truyền đạt 5 chuyên đề bao gồm: Những quan điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng; Chia sẻ kinh nghiệm sáng tác tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng; Giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.