TP.HCM xem xét áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức các khu vực, địa bàn có ổ dịch đang hoạt động, chính quyền địa phương cùng ngành y tế xem xét quyết định áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Chiều 8-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực truyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, một lần nữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cho TP.HCM giãn cách xã hội ở một số khu vực theo Chỉ thị 16, đồng thời áp dụng các biện pháp trong Chỉ thị 15 tại một số khu vực có nguy cơ thấp.

“Giãn cách xã hội hết sức cần thiết, khi giãn cách thì các hoạt động tập trung đông người không được phát sinh. Bộ Y tế xác định công tác phòng chống dịch là xuyên tết, không có tết” - ông Long nói.

Trên quan điểm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng giãn cách xã hội là vấn đề rất lớn nên cần nghe ý kiến của TP.HCM.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đối với các khu vực, địa bàn có ổ dịch đang hoạt động, chính quyền địa phương cùng với ngành y tế xem xét quyết định áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng để đảm bảo việc khoanh vùng, dập dịch.

Ông Dương Anh Đức cũng đưa ra hàng loạt các giải pháp để phòng chống dịch, trong đó nhấn mạnh đến hạn chế tối đa tập trung đông người, đặc biệt là các sự kiện ở trong không gian kín. Giảm tối đa quy mô các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Cạnh đó, dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tập trung đông người khi chưa cần thiết. Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM vào sáng cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết trong quá trình truy vết 4 nhân viên Sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm COVI-19, ngành y tế đã phát hiện 24 ca nghi nhiễm. Các trường hợp này đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trong đó, 5 trường hợp ở quận Bình Thạnh, 5 trường hợp ở quận Gò Vấp, 7 trường hợp ở quận 12 và 7 ở quận Bình Tân. Đây là các F1 và F2 của các ca bệnh vừa được ghi nhận ở Tân Sơn Nhất vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.