Dịch phức tạp, TP.HCM giảm quy mô một số hoạt động đón tết

(PLO)- "Chúng ta cần xác định nguồn lây này đến từ đâu và có phải từ ổ dịch tại Hải Dương hay không?" - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đặt vấn đề như thế khi nói về ổ dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng 8-2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã họp sau khi 4 nhân viên bốc hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất xác định là bệnh nhân COVID-19.

Các đơn vi báo cáo tại cuộc họp sáng nay. Ảnh: TÁ LÂM

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết sáng nay, TP xác định thêm 24 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 ở bốn quận, gồm: Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12 và quận Bình Tân.

24 người này đều đã được đưa vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Cụ thể, 15 trường hợp nghi mắc COVID-19 chỉ tiếp xúc với 6 F1 của BN1979. Điều đáng chú ý là cả 6 trường hợp F1 này đã cho kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2.
"Qua trao đổi với viện Pasteur, có thể những F1 này đã lây nhiễm từ các ca mắc Covid-19 khác và đã hồi phục. Không loại trừ khả năng đã xuất hiện lây nhiễm trước đó" - ông Dũng nói.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu lực lượng y tế và ngành y trên toàn TP cần tập trung truy vết, khoanh vùng và xác định nguồn lây nhiễm COVID-19 tại ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất.
"Chúng ta cần xác định nguồn lây này đến từ đâu và có phải từ ổ dịch tại Hải Dương hay không?" - ông Phong nói.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết lực lượng chức năng đã cách ly 4 người tiếp xúc gần bệnh nhân 2005 mắc COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ông Dũng, những trường hợp tiếp xúc gần gồm 3 người thân sinh sống cùng nhà và 1 người bạn trú tại phường Cô Giang (quận 1). Quận cũng đã thực hiện khoanh vùng, điều tra dịch tễ 2.000 người dân sinh sống tại khu Mả Lạng.

“Khu vực Mả Lạng có hẻm chằng chịt, nhà nhỏ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng hai đầu. Trước mắt, quận sẽ thực hiện điều tra dịch tễ 2.000 nhân khẩu và mở rộng dần lên 3.500 người”- ông Dũng nói.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu UBND quận 1 phối hợp Trung tâm Y tế quận xét nghiệm toàn bộ 2.000 người bên trong khu vực phong tỏa. Ông cũng đề nghị quận cần xem xét, đề xuất những giải pháp chăm lo Tết cho người dân tại khu vực này.

Theo báo cáo tại quận Bình Thạnh, tổng số có tiếp xúc với các ca bệnh lên đến 303 trường hợp. Trong đó có 5 trường hợp dương tính, 2 người trong số này liên quan bệnh nhân 1979 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, có trường hợp F1 làm cùng với bệnh nhân 1979 đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng F2 lại cho kết quả dương tính.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TÁ LÂM

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, cho rằng tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Lãnh đạo các quận, huyện cần phải bám sát địa bàn, chỉ đạo quyết liệt, cả hệ thống chính trị cùng chung tay để triển khai có hiệu quả công tác chống dịch.

Ông đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ, kiểm tra truy vết các trường hợp xung quanh ổ dịch khu bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất. Các quận, huyện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khoanh vùng nhanh và truy vết.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng đồng ý với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế là lấy mẫu theo hộ gia đình để làm nhanh khâu xét nghiệm. “Khi có kết quả nghi ngờ thì cách ly cả gia đình và làm các xét nghiệm tiếp theo” – ông Phong nói.

Về các hoạt động tết Tân Sửu 2021 như Đường hoa Nguyễn Huệ, chợ hoa Xuân… ông Nguyễn Thành Phong đề nghị giảm quy mô, tổ chức lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ sớm hơn, hạn chế khách mời, bố trí thêm cổng khử khuẩn và kiên quyết xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng cho biết năm nay TP.HCM không bắn pháo hoa vì sự an toàn của cộng đồng và mong người dân chia sẻ, cùng chung tay chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.