TP.HCM xây trung tâm hóa chất tầm cỡ quốc tế tại quận 8

(PLO)- Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.HCM đặt tại khu đất có diện tích 10,9 ha thuộc phường 7, quận 8 (khu đất nằm ngoài ranh 134 ha của Khu công nghiệp Phong Phú) mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa chấp thuận về chủ trương theo đề xuất của Sở Công Thương liên quan đến việc chọn khu đất có diện tích 10,9 ha thuộc phường 7, quận 8 (khu đất nằm ngoài ranh 134 ha của Khu công nghiệp Phong Phú) để xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.

Ông Phong giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở QH-KT, UBND quận 8 và UBND huyện Bình Chánh rà soát tham mưu, trình chủ tịch UBND TP bổ sung khu đất nêu trên vào danh mục dự án, công trình thu hồi đất năm 2016 để trình HĐND TP thông qua nhằm thực hiện đầu tư, xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.

Trước đó, Sở Công Thương đã có trình xin ý kiến chủ tịch UBND TP.HCM về đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.

Theo tờ trình này, TP sẽ xây dựng một trung tâm quy mô lớn về kinh doanh các loại hương liệu, hóa chất mang tầm cỡ khu vực và quốc tế; góp phần xây dựng thị trường kinh doanh lành mạnh, chuyên nghiệp, đồng thời là nơi tổ chức quản lý, giúp TP kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng, chống cháy nổ.

Đó là một trung tâm đa năng, toàn diện (gồm các chức năng: kinh doanh, triển lãm, tư vấn…), tập hợp tất cả thương nhân kinh doanh hương liệu, hóa chất với quy mô lớn, vừa và nhỏ, trong nước và nước ngoài; đảm bảo các tiêu chí an toàn, hiện đại.

Về chủ trương kêu gọi xã hội đầu tư, Sở Công Thương đề xuất tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý đối với ngành nghề kinh doanh hương liệu, hóa chất. Chủ đầu tư là đơn vị trực tiếp thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý và tổ chức kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Về vị trí xây dựng, trung tâm đặt tại khu đất có diện tích 10,9 ha thuộc phường 7, quận 8 (khu đất nằm ngoài ranh 134 ha của Khu công nghiệp Phong Phú, thuộc phần diện tích điều chỉnh giảm so với tổng diện tích lúc đầu là 148,4 ha theo Công văn số 1300 ngày 24-7-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp TP.HCM), với các mặt tiếp giáp như sau: Phía bắc giáp đường Nguyễn Văn Linh, phía Tây Bắc giáp rạch Cầu Sập, phía tây giáp sông Cần Giuộc rộng hơn 113 m, phía nam giáp đất trống Khu công nghiệp Phong Phú, phía đông giáp khu đất trống. Hiện trạng khu đất, có khoảng 37 hộ dân đang sinh sống và chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP nằm trên trục đường Nguyễn Văn Linh, cách cảng Cát Lái 17,3 km; cách chợ Kim Biên 7 km và cách quốc lộ 1A 3,5 km. Sở Công Thương cho rằng trục giao thông từ vị trí thực hiện dự án đến cảng Cát Lái và đến quốc lộ 1A không đi qua khu vực nội thành, do đó hạn chế được các tác động xấu của sự cố hóa chất trong quá trình vận chuyển đến các khu dân cư tập trung, khu công trình công cộng, tôn giáo...

Về giao thông đường thủy, Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP nằm giáp sông Cần Giuộc, lòng sông rộng trên 100 m, nếu nạo vét lòng sông thì sẽ thuận tiện làm bến thủy nội địa phục vụ việc vận chuyển, xếp dỡ hóa chất, hương liệu thực phẩm từ cảng Cát Lái về trung tâm và từ trung tâm đến các khách hàng tiêu thụ bằng đường thủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.