Bí Thư Thăng: ‘Các anh cứ làm đủng đỉnh biết bao giờ xong’

(PLO)- "Trong khi nhu cầu phải di chuyển chợ Kim Biên, hóa chất rất khủng khiếp mà các anh cứ làm đủng đỉnh biết bao giờ xong” - Bí thư Đinh La Thăng nói.

Sáng 20-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Quận ủy quận 5 về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trên địa bàn quận.

Sau khi nghe Bí thư Quận ủy quận 5 Võ Tiến Sỹ báo cáo tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của quận, Bí thư Thăng đặt ra hàng loạt câu hỏi, trong đó nổi lên việc người dân bức xúc chợ hóa chất Kim Biên buôn bán tràn lan.

“Vậy quận quản lý ra sao, có chuyển  được không? Nếu chuyển thì phải đảm bảo đời sống của người dân làm ăn buôn bán”, ông Thăng đặt vấn đề và đề nghị Sở Công Thương giải trình.

Bí Thư Thăng: ‘Các anh cứ làm đủng đỉnh biết bao giờ xong’ ảnh 1
Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM giải trình về việc di dời chợ Kim Biên.

Giải trình, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chợ Kim Biên có hai nhóm kinh doanh. Nhóm 1 có 17 hộ, mỗi hộ chiếm diện tích 2,5 m2, chủ yếu là kinh doanh các hương liệu phụ gia thực phẩm bơ sữa. Theo quy hoạch thì TP đã xây dựng trên cơ sở nhà máy của bột giặt phương Đông cũ, xây dựng trung tâm hóa chất Kim Biên và sẽ vận động các hộ kinh doanh vào kinh doanh trong khu vực này.

“Đặc điểm hóa chất không ảnh hưởng các yếu tố rủi ro về cháy nổ. Việc này sẽ  giao thẩm quyền khu vực, quận sẽ làm việc để vận động các hộ di dời” - ông Hòa nói.

Nhóm 2 là các hộ kinh doanh, các văn phòng kinh doanh hóa chất đặt xung quanh chợ Kim Biên, không thuộc chợ Kim Biên quản lý mà do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép, chủ yếu kinh doanh hóa chất công nghiệp. Theo ông Hòa, kế hoạch sẽ di dời các hộ kinh doanh này.

TP đã phân công giao cho Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (Satra) làm chủ đầu tư xây dựng trung tâm hóa chất. Vừa qua, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Tài chính để giới thiệu cho Satra các vị trí cụ thể có hai vị trí ở Thủ Đức. Sau khi Satra đi khảo sát thì không có phù hợp để xây dựng trung tâm này. Vì một vị trí nằm trong khu dân cư, còn một vị trí diện tích rộng nhưng liên quan đến công tác giải tỏa mặt bằng. Do đó, vừa rồi Sở Công Thương có chủ trì với quận 5, Satra và quận Bình Tân để làm rõ vấn đề này.

“Trong kết luận mới nhất chúng tôi có yêu cầu Satra trễ nhất là ngày 31-7 sẽ hoàn thành dự thảo khả thi, xây dựng chợ quy mô như thế nào. Chợ ở đó đặt các điểm giao dịch ra sao. Tuy nhiên, chúng tôi không chờ mà làm song song, theo đó quận Bình Tân đã chọn quy hoạch để triển khai và chúng tôi thấy quận Bình Tân là phù hợp vì quận vùng ven. Như vậy Bình Tân đã chuẩn bị ba vị trí, phường Tân Tạo A, phường An Lạc và phường Tân Tạo. Về phía quản lý, quận 5 đã cung cấp danh sách cho Satra các hộ, các công ty kinh doanh hóa chất trên địa bàn”- ông Hòa thông tin.

Nghe ông Hòa nói, Bí thư Thăng hỏi: “Quy hoạch chợ và kho hóa chất đã lâu chưa?”.

“Bây giờ mới chọn vị trí anh” - ông Hòa trả lời.

Ông Thăng nói: “Đấy, anh làm lâu mà cách làm chưa phù hợp với kinh tế thị trường. Anh lại chọn một công ty nhà nước để giao nhiệm vụ, bao giờ xong thì xong? Anh về công khai đi, công khai quy hoạch, công khai vị trí xây kho hóa chất, công khai chợ hóa chất cho tất cả nhà đầu tư lựa chọn thì nhanh ngay. Anh giao cho tổng công ty nhà nước thì chết. Anh chỉ định như vậy thì bao giờ làm xong. Phải có sự cạnh tranh ở đây”.

Bí Thư Thăng: ‘Các anh cứ làm đủng đỉnh biết bao giờ xong’ ảnh 2
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Hòa trả lời: “Báo cáo với anh Thăng là quyết định này do UBND TP giao cho Satra”.

Ông Thăng ngắt lời: “UBND TP giao cho Satra, thế chủ tịch tự làm giao văn bản cho Satra hả? Phải có đề xuất của Sở chứ?”.

Ông Hòa tiếp tục lý giải: “Trong cuộc họp vừa rồi, chúng tôi cũng đã giao cho Satra đến ngày 31-7 này phải đưa ra biện pháp khả thi”.

Ông Thăng ngắt tiếp: “Kinh tế thị trường phải để cho thị trường quyết định, phân bố, các anh không công khai tiêu chí quy hoạch, kho hóa chất để cho mọi đối tượng tư nhân, công ty cổ phần, nhà nước cùng tham gia. Các anh cứ giao như vậy thì biết bao giờ xong. Trong khi nhu cầu phải di chuyển chợ, hóa chất rất khủng khiếp mà các anh cứ làm đủng đỉnh biết bao giờ xong”.

Ông Hòa lại phân trần: “Chúng tôi đã giao Satra và cố gắng cuối năm nay sẽ xong”.

Ông Thăng chốt lại: “Yêu cầu bức xúc lắm rồi, phải di dời, không thể để nguy hiểm như thế nữa. Dân kêu mua bất cứ hóa chất gì cũng có, số lượng bao nhiêu cũng có. Cách làm của các anh không thị trường”.

Trước chỉ đạo này, ông Hòa cho biết sẽ báo cáo lại UBND TP về vấn đề chỉ định giao cho Satra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.