TP.HCM vào tốp số người vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Qua hai đợt mở cao điểm về xử lý nồng độ cồn, CSGT cả nước đã xử lý hơn 27.000 trường hợp, trong đó TP.HCM là một trong những địa phương có số lượng người vi phạm cao nhất.

Ngày 24-12, thông tin từ Cục CSGT (C08, Bộ Công an), thực hiện chỉ đạo lãnh đạo Bộ Công an và Cục CSGT về tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, lực lượng CSGT cả nước đã thực hiện đồng bộ các biện pháp và đạt được những kết quả tích cực.

TP.HCM đứng tốp đầu về vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, C08 và lực lượng CSGT công an các các địa phương đã triển khai linh hoạt các phương án, chiến thuật tuần tra kiểm soát đảm bảo thường xuyên có lực lượng làm nhiệm vụ tại các vị trí, địa bàn, khu vực tập trung các nhà hàng, quán ăn, tại các khung thời gian có nhiều người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia...

Kết quả qua hai đợt cao điểm (đợt 1 từ ngày 16-4 đến 15-5, đợt 2 từ ngày 16-8 đến 15-9), lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 27.000 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe gần 5.500 trường hợp; tạm giữ hơn 6.600 phương tiện.

Trong đó, một số địa phương có kết quả cao như TP.HCM (hơn 3.800 trường hợp); Gia Lai (hơn 2.300 trường hợp); Bến Tre (hơn 2.700 trường hợp),…

C08 cho biết thời gian tới cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện; trang thiết bị đo nồng độ cồn thực hiện đợt cao điểm đợt 3 (từ ngày 16-12-2018 đến 15-2-2019, gắn với dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán, lễ hội xuân 2019), phối hợp với lực lượng cảnh sát khác, kịp thời ngăn chặn các hành vi cản trở chống đối; thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến, địa bàn, để tạo yếu tố bí mật, bất ngờ quyết tâm thực hiện, xác định xử lý vi phạm về nồng độ cồn là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.