CSGT TP.HCM mở cao điểm xử lý nồng độ cồn đối với ô tô

(PLO)- Đợi cao điểm xử lý nồng độ cồn sẽ diễn ra từ tháng 11-2018 đến đầu tháng 3-2019.
Ngày 8-11, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết nhằm xử lý nghiêm việc sử dụng rượu bia khi lái xe, một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, Phòng sẽ mở đợt cao điểm xử lý nồng độ cồn, diễn ra từ tháng 11-2018 đến đầu tháng 3-2019.

CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn ở Hàng Xanh sau vụ nữ tài xế xe BMW tông hàng loạt xe máy. Ảnh: L.THOA

Theo đó, việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn này sẽ được thực hiện theo phương pháp quốc tế, nhắm đến những tài xế lái ô tô. Khi tiến hành theo phương pháp quốc tế, người vi phạm chỉ cần nói vài câu vào máy đo thì sẽ dễ dàng phát hiện ra nồng độ cồn.
Theo PC08, Phòng sẽ bố trí CSGT tại các khu vực và tuyến đường phù hợp với việc kiểm tra, tập trung vào các ngày cuối tuần. Tại khu vực kiểm tra sẽ có bố trí biển báo “Chốt kiểm tra nồng độ cồn”.
Trước chốt kiểm tra nồng độ cồn, sẽ bố trí CSGT ra hiệu lệnh cho các phương tiện giảm tốc độ và hướng dẫn đi vào làn đường theo quy định để tới vị trí kiểm tra.
Nếu tài xế ô tô vi phạm thì CSGT sẽ lập tức lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.
Ngoài ra, Phòng cũng chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an phường, thanh niên xung phong để hỗ trợ trong việc xử lý khi có trường hợp chống đối, kích động. Đối với những trường hợp người vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của CSGT, có lời nói, cử chỉ xúc phạm; hoặc những đối tượng có hành vi chống lại người thi hành công vụ thì phải tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho đơn vị chức năng củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, sự việc bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) lái xe trong tình trạng say rượu với nồng độ cồn lên đến 0,94 mg/lít khí thở và tông liên hoàn hàng loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ ở Hàng Xanh đã khiến dư luận phẫn nộ. Sau đó CSGT TP.HCM cũng đã liên tục tổ chức xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực Hàng Xanh này cũng như nhiều địa bàn khác trên TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.