TP.HCM: UBND phường đề xuất tăng cấp phó cho phòng, ban chuyên môn

(PLO)- Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hội, TP.HCM, nêu thực tế công tác chính quyền có khối lượng công việc nhiều nhưng mỗi phòng chỉ được 1 cấp phó, do đó địa phương này đề xuất tăng cấp phó cho phòng, ban chuyên môn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-9, đoàn công tác số 6 đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đến khảo sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền số và chính quyền địa phương cấp xã tại phường Vĩnh Hội.

Khối lượng công việc nhiều nhân sự ít

Tham dự đoàn khảo sát có ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận.

de-xuat-tang-cap-pho-4.JPG Lãnh đạo UBND phường ở TP.HCM đề xuất tăng cấp phó cho phòng, ban chuyên môn
Toàn cảnh buổi khảo sát. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phường Vĩnh Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2, phường 3 và một phần phường 4 thuộc quận 4 cũ. Phường có diện tích 1,17 km2, quy mô dân số hơn 63.000 người.

Báo cáo với đoàn khảo sát, bà Nguyễn Thùy Trinh, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội, đánh giá việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp mang lại nhiều lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công; tạo ra những không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho địa phương.

Song song đó, bà Trinh nêu thực tế địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do chỉ có ba phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công nhưng phải gánh toàn bộ chức năng quản lý Nhà nước với nhiều thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

de-xuat-tang-cap-pho-3.JPG
Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, trao đổi với lãnh đạo địa phương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Trinh cho biết tuy cấp phường có phòng chuyên môn tham mưu nhưng khối lượng công việc nhiều mà nhân sự ít. Đa số các chuyên viên của các phòng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực không có chuyên môn, lại chịu áp lực thời gian gấp, chưa tiếp cận công việc của cấp quận trước đây nên còn lúng túng.

Theo bà, do khối lượng công việc tăng, cán bộ công chức vừa làm vừa phải nghiên cứu, hướng dẫn lẫn nhau nên đôi khi chưa hiệu quả trong công tác tham mưu, trong khi đó nhiều ngành, nhiều cấp liên tục ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu báo cáo, tập huấn, hướng dẫn. Cán bộ phường thường xuyên phải làm việc ngoài giờ, cuối tuần nhưng đôi khi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

de-xuat-tang-cap-pho-2.JPG
Ông Nguyễn Thành Quốc An, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội, đề xuất tăng cấp phó cho phòng, ban chuyên môn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Kiến nghị tăng thêm số lượng cấp phó

Từ thực tiễn nêu trên, ông Nguyễn Thành Quốc An, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội, đề nghị tăng cường cấp phó cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND phường.

“Công tác chính quyền có khối lượng công việc nhiều nhưng mỗi phòng chỉ được một cấp phó, trong một ngày làm việc chỉ việc đi họp thôi đã tốn thời gian, không còn thời gian giải quyết công việc khác. Do đó, mong sở ngành nghiên cứu và có trao đổi với các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ cho địa phương tăng thêm số lượng cấp phó”- ông An nói.

Ngoài ra, ông An cũng kiến nghị trong các quy định, văn bản pháp luật cần có điều khoản, quy định riêng dành cho TP.HCM. Ông lý giải TP.HCM với đặc thù riêng, nguồn lực phát triển, quy mô dân số riêng nên cần điều khoản, quy định đặc thù dành cho TP.

de-xuat-tang-cap-pho-1.JPG
ĐB Trần Anh Tuấn phát biểu kết luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ĐB Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận, cho biết đoàn ĐBQH TP.HCM sẽ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương.

“Sắp tới đây chúng tôi sẽ tổng hợp và có kiến nghị với QH về khó khăn ở địa phương như việc thiếu cán bộ cấp phó, thiếu cán bộ trong lĩnh vực chuyên môn, cơ chế phân cấp, phân quyền… Cùng với đó, sẽ đề xuất có chế độ chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã trong thời gian tới”- ông Tuấn khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.