TP.HCM trưng dụng thêm 3 kí túc xá làm khu cách ly

(PLO)- TP.HCM sẽ có thêm ba ký túc xá đại học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung nhằm ứng phó tình huống có từ 500 đến 1.000 ca bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

khu-cach-ly

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cũng được dùng làm khu cách ly tập trung. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị Ban giám hiệu một số trường đại học hỗ trợ, chấp thuận việc trưng dụng cơ sở vật chất ký túc xá của trường để thiết lập khu cách ly tập trung cho những người tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2.

Cụ thể là ký túc xá của trường Đại học Tôn Đức Thắng (19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7); trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM (497 Hòa Hảo, phường 7, quận 10) và trường Đại học Sài Gòn (99 An Dương Vương, phường 16, quận 8).

Theo UBND TP.HCM, các ký túc xá này có sẵn cơ sở vật chất như phòng, giường nằm, điện, nước và mặt bằng rộng rãi, phù hợp để làm khu cách ly tập trung. Từ đó, chủ động đáp ứng nhu cầu cách ly y tế của TP.HCM trong thời gian tới, ứng phó với tình huống có từ 500 đến 1.000 ca bệnh. 

. Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cũng ký văn bản chỉ đạo UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đảm bảo công suất khu cách ly tập trung tại địa phương.

Cụ thể, TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế tổ chức khu cách ly tập trung của quận, huyện theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo công suất tối thiểu 200 giường, riêng TP Thủ Đức là 600 giường. 

Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu cách ly tối đa hai người/phòng, phòng rộng có thể cách ly 3-4 người nhưng phải đảm bảo khoảng cách 2 m và có vách ngăn. 

UBND cũng chỉ đạo các địa phương phân công lực lượng công an, dân phòng giữ an ninh, trật tự tại khu cách ly, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định phòng chống dịch, xử lý người đứng đầu các khu cách ly nếu để xảy ra sai phạm.

Chính thức thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định thành lập bệnh viện (BV) dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Củ Chi trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, BV này có quy mô 500 giường, với 400 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính. BV hoạt động trên cơ sở trưng dựng hạ tầng BV huyện Củ Chi, được sử dụng con dấu và tài khoản của BV huyện Củ Chi theo quy định.

Trụ sở được đặt tại 1307 Tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Về tổ chức bộ máy và hoạt động của BV dã chiến được thực hiện theo quyết định 1942 ngày 4-5-2020 của Bộ Y tế.

BV sẽ báo cáo UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.