Khu cách ly tuyệt đối không giao nhận trực tiếp, luôn tuân thủ 2m

(PLO)- Tại khu cách ly, người dân tuyệt đối không được nhận đồ trực tiếp, cho mang đồ vào không cho mang đồ ra và luôn giữ khoảng cách 2m.

Từ ngày 27-5, hẻm 17 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM với 73 hộ dân trong đó có 300 nhân khẩu phải cách ly để phục vụ việc tầm soát COVID-19.

Từ ngày bị cách ly, người dân không thể chuẩn bị kịp các nhu yếu phẩm nên phải thường xuyên đặt hàng qua các ứng dụng và nhận từ shipper.

Lực lượng chức năng bố trí một chiếc bàn tại chốt dành cho việc giao và nhận hàng, tránh tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Một shipper nhận tiền của khách gửi, anh cho biết mùa này giao hàng gặp ngay khu cách ly thì rất khó khăn vì việc liên lạc, giao nhận tốn khá nhiều thời gian.

Mọi vật dụng trước khi được đưa vào đều được lực lượng tại chốt chặn phun xịt sát khuẩn kỹ càng.

Một người phụ nữ nhận tài tài liệu được treo sẵn trên rào chắn.

Bên ngoài, nhiều người dân mang thức ăn, nhu yếu phẩm để tiếp tế cho những người thân, bạn bè bên trong. Lực lượng chức năng liên tục hướng dẫn người dân về quy trình giao và nhận.

Thịt, cá, rau củ,... những nhu yếu phẩm mà người dân trong khu cách ly chưa kịp chuẩn bị khi bị phong tỏa.

Để tránh tiếp xúc gần, người đến giao để đồ, để hàng lên bàn và rời đi thì người bên trong mới ra nhận về.

Tại khu cách ly này, chính quyền đã bố trí một gian hàng 0 đồng để hỗ trợ cho bà con những nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết.

Trước đó ngày ngày 4-5, con hẻm này đã được lượng lượng chức năng phun hóa học diệt COVID-19.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch UBND phường Tân Quý, cho biết ngay sau khi phát hiện ca nhiễm tại hẻm này, chính quyền phường đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng khác triển khai các biện pháp truy vết. "Đến hiện tại các hộ dân sinh sống ở trong hẻm này đã được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả đều âm tính" - ông Nguyễn Quốc Huy nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.