TP.HCM trình chủ trương đầu tư hơn 16.300 tỉ đồng chỉnh trang khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo

(PLO)- Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 16.300 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-6, tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa XI lần thứ ba, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP xem xét chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

IMG_6016.JPG
Toàn cảnh kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa XI. Ảnh: LÊ THOA

Mới đây, ngày 20-5, UBND TP.HCM chấp thuận giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương, Hội đồng thẩm định đã họp, yêu cầu nhà đầu tư tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thành phố xem xét.

Theo kết quả thẩm định, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 16.300 tỉ đồng. Nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT với phương án thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước theo quy định.

khu-ma-lang-cho-ga-gao-nguyetnhi.jpeg
Người dân sống trong khu chợ Gà - Gạo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, khu Mả Lạng là khu dân cư hiện hữu nằm tại khu vực trung tâm TP với mật độ dân số cao, hình thành qua nhiều giai đoạn. Phần lớn nhà ở được xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ, kết cấu san sát, nhiều công trình đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường sống và an toàn đô thị.

Hệ thống giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh cùng các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng tại khu vực này cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Đáng chú ý, nhiều tuyến hẻm có lộ giới nhỏ, gây khó khăn cho phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo số liệu rà soát sơ bộ, phạm vi chỉnh trang khu Mả Lạng ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất của 1.459 hộ dân với khoảng 4.693 nhân khẩu. Dự án còn liên quan đến nhiều công trình công cộng hiện hữu như trường học và các cơ sở phục vụ cộng đồng.

UBND TP.HCM đánh giá việc triển khai dự án là yêu cầu cấp thiết nhằm cải thiện điều kiện ở, nâng cao chất lượng sống của người dân, từng bước khắc phục tình trạng hạ tầng quá tải, xuống cấp. Đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm.

Đối với khu Chợ Gà - Gạo, UBND TP.HCM cho biết đây là khu dân cư hình thành từ lâu đời, tập trung đông dân cư kết hợp hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh doanh nhỏ lẻ. Quá trình phát triển đô thị khiến khu vực bộc lộ nhiều hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong khi hệ thống giao thông nội bộ chật hẹp, nhiều công trình nhà ở đã xuống cấp.

Điều kiện tiếp cận phục vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ còn hạn chế, khả năng thoát người khi xảy ra sự cố chưa bảo đảm yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong khu dân cư.

Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy dự án ảnh hưởng khoảng 252 căn nhà, liên quan đến 192 hộ dân với 744 nhân khẩu, gồm 686 nhân khẩu thường trú và 58 nhân khẩu tạm trú. Số người cư trú thực tế khoảng 492 người.

Việc chỉnh trang khu Chợ Gà - Gạo sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân trong khu vực.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trăn trở về khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo

Hồi tháng 3-2026, trong buổi TXCT ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, khi trao đổi với các băn khoăn của cử tri về khu Mả Lạng và chợ Gà Gạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ đây là điều bản thân trăn trở từ lâu khi chứng kiến người dân sống trong cảnh chật chội.

Khi đó, ông cho biết thông tin từ địa phương cho thấy trước đây TP.HCM từng triển khai chỉnh trang khu Mả Lạng nhưng còn dở dang. Nguyên nhân chính nằm ở bài toán kêu gọi nhà đầu tư.

Theo báo cáo sơ bộ, khu này có hơn 1.400 hộ dân. Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị các chủ tịch phường thống kê đầy đủ, lập danh sách cả hai khu vực này gửi lên Thành ủy để khảo sát, tính toán phương án giải quyết.

Sau đó, UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo về quy hoạch liên quan dự án chợ Gà, chợ Gạo, phường Bến Thành và dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh (tứ giác Mả Lạng), phường Cầu Ông Lãnh. Trong đó, UBND TP giao Sở Xây dựng báo cáo về ranh giới thực hiện dự án chợ Gà, chợ Gạo và tứ giác Mả Lạng, trình UBND TP xem xét, chấp thuận.

Khu vực chợ Gà, chợ Gạo là khu chợ truyền thống lâu đời, hiện đã xuống cấp và ẩm thấp. Khoảng cách giữa các sạp và các lối đi không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an toàn thoát hiểm.

Khu vực này rất cần được quy hoạch chỉnh trang để đảm bảo điều kiện sống, sinh hoạt cho người dân nơi đây. Đây cũng là một trong những dự án được lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm.

Khu Mả Lạng được bao bọc bởi bốn tuyến đường Nguyễn Cư Trinh - Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Trần Đình Xu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.