3 phương án chỉnh trang chợ Gà, chợ Gạo tại quận 1, TP.HCM

(PLO)- Qua đánh giá 3 phương án xây dựng dự án chợ Gà, chợ Gạo, UBND quận 1, TP.HCM chọn phương án thực hiện nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, văn phòng tại khu vực này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-4, ông Nguyễn Phước Thành, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị, UBND quận 1, đã thông tin về 3 phương án thực hiện dự án chợ Gà, chợ Gạo, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

cho-ga-gao-ubnd-quan-1.jpg
Ông Nguyễn Phước Thành, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị, UBND quận 1, đã thông tin về 3 phương án thực hiện dự án chợ Gà, Gạo. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Thành cho biết quận 1 đặt ra mục tiêu trong thời gian tới phải tìm được nhà đầu tư tham gia dự án Chợ Gà, chợ Gạo nên đã tổ chức hội nghị giới thiệu dự án đến các doanh nghiệp bất động sản nhằm tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt được kết quả khả quan.

Do đó, UBND quận 1 đã thực hiện rà soát điều kiện hiện trạng, nghiên cứu các khả năng nhằm tìm ra giải pháp, phương hướng thực hiện dự án.

Vừa qua, quận cũng có báo cáo UBND TP.HCM đề xuất chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phục vụ mời gọi đầu tư thực hiện dự án tại khu vực chợ Gà, chợ Gạo. Theo đó, quận 1 đề xuất ba phương án thực hiện dự án chợ Gà, chợ Gạo và có đánh giá, phân tích từng phương án.

Theo phương án 1 (thực hiện dự án nhà ở thương mại, đề xuất trên cơ sở thực tiễn), quận dự kiến thực hiện dự án nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, văn phòng với hệ số sử dụng đất là 15, chiều cao 120m.

Dự án phù hợp với thực tiễn, có các ưu thế về giao thông, khả năng kết nối với các vùng kinh tế phía Nam. Đồng thời, tổ chức khu trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng phục vụ cho khu vực, công trình xây dựng mới góp phần tạo biểu tượng cảnh quan dọc bờ Tây sông Sài Gòn, tạo hiệu quả về chỉnh trang đô thị, cảnh quan sông nước và khả năng thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, hệ số của dự án là cao hơn đồ án quy hoạch phân khu, cần báo cáo xin chủ trương, ý kiến chỉ đạo của TP.HCM.

3 phương án chỉnh trang chợ Gà, Gạo tại quận 1, TP.HCM-cho-ga-gao-UBND-quan-1.jpg
Cuộc sống "ước được ngủ thẳng người" của người dân khu chợ Gà, chợ Gạo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phương án 2: đầu tư xây dựng chợ kết hợp thương mại dịch vụ (chỉnh trang chợ Gà, chợ Gạo).

Theo ông Thành, trong phương án này, quận 1 dự kiến thực hiện đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống, góp phần chỉnh trang đô thị, thực hiện thu hồi đất để làm dự án.

Đây là phương án có thể triển khai nhanh và cũng mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, hiệu quả chỉnh trang đô thị không cao, đồng thời TP phải dành 271 căn nhà tạm cư để di dời các hộ dân, sau khi dự án thực hiện xong người dân có chỗ để tái buôn bán, làm ăn, ổn định cuộc sống.

Phương án 3: thực hiện dự án mở rộng chợ.

Ông Thành phân tích phương án này sẽ đầu tư xây dựng mở rộng chợ truyền thống, góp phần chỉnh trang đô thị, thực hiện thu hồi đất để làm dự án. Phương án này cần có chủ trương của UBND TP, Sở Công thương và phải được HĐND TP thông qua. Đồng thời, TP phải dành quỹ nhà xã hội để bố trí cho người dân.

Qua so sánh, đánh giá ba phương án, quận 1 cho rằng phương án 1 là hợp lý nhất. Do đó, UBND quận 1 đã kiến nghị UBND TP.HCM giao các sở, ngành hướng dẫn về cơ chế thực hiện dự án theo phương thức nhà nước có thu hồi đất.

Khu vực chợ Gà, chợ Gạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) là khu chợ truyền thống, tồn tại từ trước giải phóng đến nay, hiện đã xuống cấp, ẩm thấp, khoảng cách giữa các sạp, các lối đi không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và an toàn thoát hiểm.

Khu vực rất cần được quy hoạch chỉnh trang để đảm bảo điều kiện sống, sinh hoạt cho hơn 1.200 nhân khẩu tại đây.

Đây cũng là dự án được lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm, tuy nhiên việc mời gọi đầu tư đến nay vẫn chưa có kết quả, do các sạp chợ quá nhỏ, mật độ dân cư đông đúc. Bài toán tái định cư hay xây dựng lại khu vực này với điều kiện phù hợp quy hoạch và đảm bảo đủ chỗ ở cho người dân là đòi hỏi vào năng lực của nhà đầu tư khi tham gia dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.