TP.HCM trả nợ chống ngập 4.250 tỉ đồng mỗi năm

(PLO) – Tính đến hết năm 2014, tổng dư nợ vay của TP.HCM đã hơn 25.100 tỉ đồng. Dự kiến trong năm năm tới, bình quân mỗi năm TP phải bố trí khoảng 4.250 tỉ đồng để chi trả nợ gốc và lãi vay các dự án chống ngập.

Thông tin trên được thể hiện trong báo cáo tóm tắt về giải quyết ngập khu vực TP.HCM - có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (BĐKH), dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, nguyên nhân khách quan dẫn đến ngập là do BĐKH làm lượng mưa tăng cao và đỉnh triều cũng tăng đột biến. Bên cạnh đó, quy hoạch cũ của đô thị Sài Gòn ( trước năm 1975) chỉ đáp ứng quy mô dân số 2 triệu người giờ dân số đã hơn 10 triệu người … nên không đáp ứng được nhu cầu thoát nước.

Về nguyên nhân chủ quan, UBND TP nhìn nhận, công tác quản lý còn hạn chế, công tác dự báo cũng chưa lường kết được về BĐKH… Cụ thể, trước đây, thông số đầu vào để lập quy hoạch thoát nước là vũ lượng mưa tối đa trong ba giờ là 95,91mm. đỉnh triều là 1,32 m. Thế nhưng do BĐKH, trong những năm qua có nhiều trận mưa chỉ xảy ra trong 60 phút nhưng vũ lượng mưa đã đạt tới 100-122mm và đỉnh triều đạt tới 1,68m.

Trung bình mỗi năm ngân sách TP.HCM bố trí khoảng 1.000 tỉ đồng để chống ngập. Ảnh: TRUNG THANH

Với diễn biến về mưa và triều cường như trên, hiện nay, thông số thiết kế theo quy hoạch đã không còn phù hợp so với tình hình thực tế. Hậu quả dẫn đến một số tuyến cống mới đầu tư trong thời gian qua cũng đã trở nên quá tải…

Theo thống kê, chỉ tính trong vòng 10 năm qua, TP đã bỏ ra khoảng 24.300 tỉ đồng để thực hiện các dự án chống ngập như nạo vét - cải tạo kênh rạch, xây dựng hệ thống thoát nước (Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách khoảng 9.000 tỉ đồng, vốn vay ODA khoảng 15.000 tỉ đồng). Tuy nhiên, các dự án này cũng chỉ mới tạo được ra được khoảng 1,2% khối lượng công việc theo quy hoạch chống ngập.

Dự tính, để thực hiện các dự án chống ngập cho khu vực rộng 550 km2 (gồm lưu vực trung tâm TP, phía Bắc, phía Tây, một phần Đông Bắc và Đông Nam), trong giai đoạn 2016-2020, TP.HCM cần huy động khoảng 66.820 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.