TP.HCM tổng kết Nghị quyết 31, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

(PLO)- TP.HCM sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 31 và tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố, đồng thời xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 31).

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Thành phố cũng nhìn nhận lại việc triển khai các cơ chế, chính sách đột phá và tác động thực tiễn đối với sự phát triển chung.

Cùng với đó, TP.HCM tập trung phân tích những hạn chế, điểm nghẽn và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Trên cơ sở này và cập nhật định hướng từ Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thành phố sẽ tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới. Mục tiêu là tạo ra cơ chế phù hợp với yêu cầu phát triển, vai trò và vị thế của TP.HCM trong giai đoạn mới.

TP.HCM tổng kết Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đề xuất cơ chế phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới-Đại hội Đảng bộ TP.HCM.jpg
TP.HCM sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 31 và tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về xây dựng, phát triển thành phố với tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: THUẬN VĂN

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc đánh giá phải khách quan, khoa học, có căn cứ thực tiễn vững chắc. Quá trình này phải gắn với việc kế thừa hiệu quả các cơ chế từ các nghị quyết của Quốc hội như: Nghị quyết 98/2023, Nghị quyết 260/2025, Nghị quyết 188/2025, Nghị quyết 222/2025...

Việc tổng kết dự kiến hoàn tất để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 4-2026. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10-2026.

Song song với tổng kết Nghị quyết 31, TP.HCM tập trung tham mưu dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Nội dung sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành phố đặc biệt nhấn mạnh việc đề xuất các nguyên tắc lãnh đạo mới và chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế để thành phố phát triển nhanh, đột phá và bền vững.

Sản phẩm của đề án bao gồm: Tờ trình trình Bộ Chính trị; báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 31; dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị và dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Từ nay đến đầu tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các nguyên lãnh đạo và các sở, ngành để hoàn thiện các dự thảo. Sau khi lấy ý kiến các cơ quan Trung ương, thành phố sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội.

Bí thư Trần Lưu Quang làm trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Bí thư Trần Lưu Quang làm trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.