Ông Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 31 tại TP.HCM

(PLO)- Trưởng Ban kinh tế Trung ương quyết định thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 31 đối với sáu cơ quan tại TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-9, Đoàn công tác do Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc, công bố Quyết định giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp đoàn.

Ông Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 31 tại TP.HCM-đoàn- giám- sát-nghị- quyết -31 (2).JPG
Trưởng ban kinh tế Trung ương quyết định thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 31. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo đó, Trưởng ban kinh tế Trung ương quyết định thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 31.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn giám sát. Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn làm phó đoàn giám sát.

Vụ trưởng vụ kinh tế vùng và địa phương (thuộc Ban Kinh tế Trung ương) Phạm Hồng Hải làm thư ký đoàn cùng tám thành viên còn lại đại diện cho các bộ, ngành.

doan-giam-sat-nghi-quyet-31.jpg
Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn tại buổi công bố quyết định. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cho biết việc giám sát nhằm đánh giá đúng các ưu điểm, hạn chế việc thực hiện Nghị quyết 31 tại TP.HCM; về ban hành chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết 31 từ khi ban hành nghị quyết đến thời điểm giám sát.

Song song đó, phối hợp với Thành ủy TP.HCM đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết; đề xuất Chính phủ, Quốc hội, Ban cán sự đảng các bộ, ngành tiếp tục ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp và bổ sung nguồn lực để thực hiện Nghị quyết 31.

Sáu cơ quan đoàn sẽ thực hiện giám sát gồm: Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM, Đảng bộ Sở KH-ĐT, Sở KHCN, Sở Công Thương, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức, Ban Thường vụ quận ủy quận 1.

Theo Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn, việc giám sát cũng nên có thực tiễn chứ không chỉ giám sát trên báo cáo.

doan-giam-sat-nghi-quyet-31 (3).jpg
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi trao đổi tại buổi công bố quyết định. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM sẽ bám sát đề cương giám sát để xây dựng báo cáo gửi đi khoảng giữa tháng 10, đồng thời chuẩn bị kĩ lưỡng các nội dung.

"TP.HCM sẽ có đánh giá sâu về việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương như Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các ban đảng lãnh đạo, triển khai các nghị quyết này như thế nào, hay với các cấp ủy khác trong vùng triển khai Nghị quyết này như thế nào thì sẽ có đánh giá tổng thể" - ông Phan Văn Mãi cho biết.

Dự kiến từ ngày 1 đến 15-11, đoàn giám sát sẽ làm việc với các cơ quan nằm trong diện giám sát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.