TP.HCM: Thưởng tết 'khủng' hơn 2 tỉ đồng

(PLO)- Đến thời điểm này, TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước với mức thưởng tết hơn 2 tỉ đồng.  

Ngày 7-1, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chính thức công bố mức thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán của 1.216 doanh nghiệp (DN) sử dụng hơn 261.00 lao động trên địa bàn TP.

Theo đó, DN có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 2,028 tỉ đồng. Đây là mức thưởng tết "khủng" nhất từ trước đến nay. Đứng vị trí thứ hai thuộc về DN không có vốn của Nhà nước với mức thưởng tết Nguyên đán 600 triệu đồng.

Ngược lại, tiền thưởng tết Dương lịch thấp nhất cũng thuộc về DN vốn đầu tư nước ngoài và DNTN với mức thưởng lần lượt là 134.000 và 312.000 đồng. Mức thưởng tết Nguyên đán bình quân 6-13 triệu đồng/người.

Trong khi đó, mức lương cao nhất thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài hơn 700 triệu đồng/tháng/người; thấp nhất là hơn 3,3 triệu đồng/người.

Sở LĐ-TB&XH TP đánh giá mức thưởng cao nhất thuộc về DN ngành tài chính, ngân hàng, bao bì-nhựa, thăm dò dầu khí, dược phẩm. Ngược lại, các DN sản xuất quy mô nhỏ, DN sử dụng lao động giản đơn có các mức thưởng tết tương đối thấp. Đánh giá chung các mức thưởng tết Bính Thân năm 2016 cao hơn tết Ất Mùi năm 2015, mức thưởng bình quân là một tháng lương.

Trong số 1.216 DN báo cáo kế hoạch thưởng tết năm 2016, có 215 DN phản hồi gặp khó khăn trong việc thưởng tết cho người lao động. Nguyên nhân do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm còn nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, DN thu hẹp sản xuất, khó thu hồi nợ… Tuy nhiên, các DN vẫn cố gắng trả lương, thưởng tết cho người lao động đúng hạn và đúng với thỏa thuận ghi trong thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động.

Ngoài ra, có 696 DN cho biết ngoài tiền thưởng tết cho người lao động, các DN còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động trong dịp tết Nguyên đán như tặng quà tết, phiếu mua hàng, tổ chức xe đưa công nhân về quê đón tết. Nhiều DN có kế hoạch tổ chức tất niên, thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian nghỉ tết bình quân chín ngày, trong đó có nhiều DN kết hợp bố trí giải quyết phép năm để người lao động đủ thời gian về quê thăm gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.