Năm nay ngành nào có tiền thưởng cao nhất?

Kết quả khảo sát với hơn 60.000 lao động thuộc các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm nay cho thấy quản lý tại các doanh nghiệp thuộc ngành dược phẩm, y tế-chăm sóc sức khỏe có mức tiền lương và thưởng cao hơn so các nhóm ngành khác như công nghệ thông tin, sản xuất, kiến trúc xây dựng, tiếp thị bán hàng…

Năm nay ngành nào có tiền thưởng cao nhất? ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Đây là kết quả khảo sát tiền lương và thưởng năm 2015 mà Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý doanh nghiệp (Macconsult) vừa công bố.
Công ty Macconsult chuyên tư vấn hoạt động quản lý nhân sự đã khảo sát tiền lương và thưởng của 14 nhóm ngành nghề với gần 60.000 lao động cùng khoảng 400 chức danh. Khảo sát thu thập những dữ liệu trong khoảng nửa đầu 2015 đối với các công ty nhỏ và vừa, trong đó 80% là các doanh nghiệp trong nước.
Kết quả cho thấy năm nhóm nghề có mức thưởng trung vị (mức thưởng ở giữa) cao nhất đối với bậc quản lý, giám sát trong năm 2015 là dược phẩm, y tế-chăm sóc sức khỏe với mức thưởng là gần 65,5 triệu đồng; tiếp thị-bán hàng 40,833 triệu đồng; công nghệ thông tin 24,7 triệu đồng; sản xuất 23,5 triệu đồng và tài chính-kế toán xấp xỉ 21 triệu đồng.
Ở cấp bậc chuyên viên, kỹ sư thì ngành tư vấn-hỗ trợ kinh doanh lại có mức thưởng trung vị cao nhất, vào khoảng 14 triệu đồng. Tuy nhiên, đây lại là nhóm có tỉ lệ tăng lương thấp nhất trong năm qua với chưa đầy 7%. Bốn ngành có mức thưởng trung vị cao nhất ở cấp bậc chuyên viên, kỹ sư là dược phẩm-y tế-chăm sóc sức khỏe (12,8 triệu đồng), tiếp thị-bán hàng-truyền thông (12,1 triệu đồng), tài chính-kế toán (11,2 triệu đồng) và công nghệ thông tin (10,6 triệu đồng).
Không chỉ có mức thưởng cao nhất, quản lý trong ngành dược phẩm-y tế-chăm sóc sức khỏe cũng được trả lương cao nhất (mức lương trung vị là 30 triệu đồng), tiếp theo là kiến trúc-xây dựng (28 triệu đồng), công nghệ thông tin (25,6 triệu đồng), sản xuất (22,12 triệu đồng), tiếp thị bán hàng-truyền thông (18,8 triệu đồng). 
Trong khi đó ở cấp bậc chuyên viên, kỹ sư thì các ngành tư vấn-hỗ trợ kinh doanh mới là ngành có mức lương trung vị cao nhất (12,6 triệu đồng), sau đó là kiến trúc-xây dựng (10,7 triệu đồng), công nghệ thông tin (9,5 triệu đồng), dược phẩm-y tế-chăm sóc sức khỏe (8,2 triệu đồng), tiếp thị bán hàng-truyền thông (7 triệu đồng).
Đối với cấp bậc nhân viên, kỹ thuật viên thì ngành kiến trúc có mức lương trung vị cao nhất (6,316 triệu đồng), tiếp đến là công nghệ thông tin (6 triệu đồng), tiếp thị bán hàng-truyền thông (5,22 triệu đồng), cung ứng (4,6 triệu đồng) và kỹ thuật (4,2 triệu đồng).
Trong năm nay, mặc dù không phải là nhóm ngành có mức lương và mức thưởng trung vị nằm trong nhóm cao nhưng ngành tài chính, bảo hiểm, chứng khoán là ngành có tỉ lệ tăng lương cao nhất 15%. Mặt khác, nhóm nghề tiếp thị bán hàng-truyền thông thuộc nhóm có mức lương và thưởng cao nhưng cũng là nghề có tỉ lệ nghỉ việc cao nhất.
Ngoài ra, theo khảo sát tỉ lệ tăng lương theo khu vực thì Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cùng với TP.HCM và các tỉnh miền Nam có tỉ lệ tăng lương gần bằng nhau nhau (trên 11%) thì Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung có tỉ lệ tăng lương thấp hơn (9,5%).

Theo HỒNG KIỀU (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.