TP.HCM thu ngân sách hơn 1.600 tỉ đồng/ngày làm việc
TÁ LÂM
(PLO)- Đảng bộ TP.HCM đã thống nhất chủ đề năm 2020 là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Sáng 7-12, tại Hội trường Thành phố, kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX đã khai mạc.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2019 trong bối cảnh kinh tế thế giới và nhiều nền kinh tế lớn suy giảm nhưng kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: HOÀNG GIANG
Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn ước đạt trên 1,3 triệu tỉ đồng, tăng 8,32%, cao hơn tăng trưởng cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35%, thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 8 tỉ USD, tỉ trọng đóng góp các yếu tố năng suất tổng hợp vào tăng trưởng TP trên 36%. “Điều này thể hiện kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, phát huy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ tiên tiến” - ông Nhân nói và cho biết năng suất lao động ước đạt gần 300 triệu đồng một người trong năm 2019.
Một trong những điểm nổi bật trong năm 2019 là thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết thu ngân sách ước đạt hơn 412.000 tỉ đồng, tăng 3,34% so với chỉ tiêu và tăng 9% so với kế hoạch thu năm 2018. “Bình quân mỗi ngày làm việc TP.HCM thu ngân sách 1.620 tỉ đồng” - ông nói.
Theo Bí thư Thành ủy, trong 13 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Đại hội X Đảng bộ TP đã đề ra, dự báo cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu. Một chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là GRDP bình quân đầu người 9.800 USD. Ông Nhân cho rằng một trong những lý do làm cho chỉ tiêu này không đạt là do dự báo dân số thấp hơn so với thực tế hiện nay. Một chỉ tiêu chưa đánh giá được là năng lực quản lý bộ máy chính quyền phấn đấu nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu cả nước.
Về triển khai Quy định 1374, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết qua hai năm thực hiện quyết liệt, Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận 316 thông tin, giám sát và theo dõi việc tiếp nhận thông tin ở các quận, huyện với 1.475 thông tin năm 2018 và 1.534 tin năm 2019. Qua rà soát, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xem xét các dấu hiệu vi phạm và kỷ luật khiển trách sáu tổ chức đảng, kỷ luật 244 đảng viên. Về mặt chính quyền, đã xử lý hơn 300 trường hợp.
Bí thư Thành ủy cũng nhìn nhận còn nhiều hạn chế yếu kém như việc triển khai ghi nhận ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chưa phản ánh đúng mức sự hài lòng ở các lĩnh vực; bốn ngành công nghiệp trọng điểm của TP có tốc độ tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn tốc độ tăng chung của công nghiệp; môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của các doanh nghiệp; tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy...
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu. Ảnh: HOÀNG GIANG
Trong năm 2020, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết toàn đảng bộ chính quyền và nhân dân TP sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp, tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ TP. Ông cho hay đảng bộ TP đã thống nhất chủ đề năm 2020 là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó ông Nhân nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, khẩn trương triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh, đề án Khu đô thị sáng tạo phía Đông, trình các cấp có thẩm quyền đề án chính quyền đô thị trong quý II.
Đáng chú ý là sẽ hoàn thành đề án điều chỉnh tỉ lệ % phân chia ngân sách khoản thu giữa TP.HCM và Trung ương để trình các cơ quan có thẩm quyền.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc. Ảnh: HOÀNG GIANG
Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh năm 2019, TP đã đạt được những kết quả khả quan về kinh tế, văn hóa, xã hội, kinh tế thành phố tăng trưởng cao hơn cùng kỳ.
Môi trường đầu tư được cải thiện, quy hoạch chỉnh trang đô thị có chuyển biến tốt hơn. Chủ đề năm về vấn đề cải cách hành chính tạo được chuyển biến hiệu quả, mang lại sự hài lòng nhiều hơn của người dân, doanh nghiệp.
Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa đạt như cải cách hành chính chưa đồng bộ, có lĩnh vực còn chậm, việc thực hiện Nghị quyết 54 có nội dung chưa được như mong muốn, ngập nước chưa khắc phục triệt để, vi phạm trật tự xây dựng còn tồn tại - nhất là ở những nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh.
Đặc biệt là trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, tội phạm về ma túy, xâm hại tình dục… vẫn còn tồn tại gây bức xúc trong dư luận.
Bà Lệ đề nghị các đại biểu HĐND TP phát huy tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, dành nhiều trí tuệ để chuyển tải những nội dung mà cử tri gửi gắm, tham gia tích cực trong chất vấn.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.