Bí thư TP.HCM: 'Cán bộ còn làm sai sao bắt dân làm đúng được?'
TÁ LÂM
(PLO)- “Cán bộ còn làm sai thì làm sao bắt dân làm đúng được" - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói như thế khi dẫn câu chuyện cán bộ xây nhà trái phép ở quận Thủ Đức.
Sáng 29-11, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X đã khai mạc.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2019 tăng trưởng kinh tế đạt 8,32%, cao hơn năm ngoái. Nếu TP giữ được tốc độ như hiện nay thì đến cuối nhiệm kỳ, tỉ trọng kinh tế của TP ước đạt 24% cả nước, cao hơn đầu nhiệm kỳ. Tăng trưởng kinh tế TP đang ở mức khá cao nhưng chưa phải là đã hết tiềm năng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tá Lâm
Một trong những nội dung còn lo lắng từ đầu năm là thu ngân sách, theo ông, TP đã nỗ lực ngay từ đầu nên năm nay thu ngân sách ước đạt hơn 412.000 tỉ đồng, vượt 3,3% chỉ tiêu đặt ra.
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy cũng đưa ra những con số so sánh giữa kinh tế nhà nước, tư nhân và đầu tư nước ngoài. “Vào năm 2005, xét về đầu tư ở TP thì vốn nhà nước chiếm 32%, tư nhân chiếm 51%, đầu tư nước ngoài chiếm 17%. Với tỉ lệ như vậy, kinh tế nhà nước có khả năng điều tiết rõ.
Nhưng đến năm 2020, dự tính kinh tế nhà nước chỉ còn chiếm 16% trong toàn bộ cơ cấu, còn lại là vốn tư nhân và đầu tư nước ngoài” - ông Nhân nói và cho rằng động lực tăng trưởng kinh tế nằm ở khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài.
Từ đó, ông Nhân cho rằng cơ cấu kinh tế thay đổi, nguồn lực thay đổi thì cơ chế, chính sách cũng phải có sự điều chỉnh kịp thời để làm sao dẫn dắt kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài. Vai trò điều tiết của Nhà nước phải thể hiện bằng quy hoạch, chính sách, bằng đối thoại với các thành phần kinh tế chứ không phải bằng tiềm lực trực tiếp như trước.
Trong những năm tới, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP có 11 dự án phát triển hạ tầng phải chuẩn bị để dẫn dắt nền kinh tế đi lên. Ngoài ra, TP còn phải chuẩn bị về nguồn nhân lực cho tốt để có thể bắt nhịp ngay, để kết hợp với các chính sách hỗ trợ về đất, thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu chung.
“Để thu hút đầu tư vào TP thì môi trường sống cũng rất quan trọng. Cụ thể như chất lượng không khí như thế nào, nhà đầu tư hỏi thì mình phải trả lời được. Không phải chỉ có đất, mà môi trường trong sạch, có nhà ở tốt, giao thông tốt thì nhà đầu tư mới đến” - ông Nhân nói.
Liên quan đến câu chuyện về xây dựng trái phép ở Thủ Đức và Bình Chánh xảy ra thời gian qua, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng có một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhưng lại làm trái quy định pháp luật. “Cán bộ còn làm sai thì làm sao bắt dân làm đúng được? Phải khẳng định nguyên tắc người quản lý có quyền thực thi pháp luật thì không được làm trái pháp luật” - ông Nhân nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy cho rằng để xảy ra thực trạng như vừa qua có nguyên nhân từ việc chính quyền chưa hỗ trợ nông dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phục vụ các mục đích phát triển kinh tế-xã hội. “Nếu cứ để thế này thì xây dựng sai phép sẽ còn diễn ra” - ông nói và yêu cầu tới đây quy hoạch và quản lý sử dụng đất phải có bước chuyển biến thật sự.
Tín dụng đen ngày càng tinh vi
Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân năm 2019, bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy cho biết đa số cán bộ đảng viên phấn khởi về những thành tựu mà TP đạt được, nhất là đồng tình về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm ở TP…
Tuy nhiên, bà Dung cũng cho biết người dân còn lo lắng trước tình hình xã hội còn diễn biến phức tạp như tội phạm ma túy, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi; ô nhiễm không khí gia tăng; các thế lực thù địch và phản động dùng không gian mạng xuyên tạc, phản bác về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kích động lôi kéo người dân tham gia tụ tập gây rối trật tự, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Ngoài ra, “nhiều dự án quy hoạch và công trình chậm tiến độ triển khai, việc khiếu kiện liên quan đến đất đai còn kéo dài, tiến độ giải quyết các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm còn chậm… là những vấn đề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP còn lo lắng” - bà Dung nói.
Mặc dù trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực như phong trào hiến đất làm đường nhưng bà Dung cũng cho rằng còn nhiều hạn chế. Cụ thể như công tác quản lý đánh giá cán bộ chưa nề nếp và thực chất, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại đụng chạm trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm; công tác quy hoạch cán bộ nhiều nơi còn chậm…
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.