TP.HCM thảo luận về dự thảo Chỉ thị của Thành uỷ về việc thực hiện Nghị quyết 98

(PLO)- Ngay sau buổi làm việc với Thủ tướng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã họp bàn, cho ý kiến về dự thảo Chỉ thị của Thành uỷ về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-7, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21.

TP.HCM thảo luận về dự thảo Chỉ thị của Thành uỷ về việc thực hiện Nghị quyết 98 ảnh 1

Các đại biểu tham dự thống nhất với nội dung chương trình đề ra. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ những ngày qua, nhiều thế hệ cán bộ lão thành TP, chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, tầng lớp nhân dân đã chia sẻ niềm vui khi Quốc hội chính thức ban hành Nghị quyết 98 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Bí thư chia sẻ dù vui nhưng ai cũng có nỗi lo. TP.HCM đã đề xuất một khối lượng chính sách lớn, với bảy nhóm nội dung và 44 cơ chế, chính sách cụ thể. Có người đã hỏi rằng liệu TP có thể hoàn thành được hay không.

Người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM bày tỏ sự tin tưởng toàn hệ thống chính trị TP sẽ luôn sẵn sàng với tâm thế, tinh thần trách nhiệm nhất.

Ông cũng cho rằng người đứng đầu cần mạnh dạn giao trách nhiệm để hành động và cam kết hành động có trách nhiệm. Người đứng đầu là người có trách nhiệm cao nhất đối với TP này, để làm sao triển khai thực hiện có hiệu quả.

“Sứ mệnh đặt lên đôi vai chúng ta, không ngại gì hết, chúng ta sẽ đưa ra cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của mình để anh em yên tâm”- ông nói và nhìn nhận, đây là cơ hội lớn để TP tháo gỡ điểm nghẽn.

Đây cũng là “ý Đảng, lòng dân”, tạo đột phá trong huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của TP để phát triển nhanh, bền vững.

Những nội dung mà TP.HCM đề xuất trong Nghị quyết là tập hợp những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn và báo cáo để xuất, với mục tiêu tạo bứt phá, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Tại hội nghị hôm nay, các đại biểu sẽ cho ý kiến về dự thảo Chỉ thị của Thành uỷ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và Thành uỷ sẽ sớm ban hành để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với TP.HCM để triển khai Nghị quyết 98 vào chiều 7-7, Thủ tướng đã đồng ý làm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98. Nhiều thành viên chính phủ sẽ tham gia vào ban chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

“Vì đây là vấn đề mới, có yêu cầu cao, nếu chúng ta do dự hoặc thực hiện theo quy trình đề xuất, kiến nghị, chờ đợi thì không đủ thời gian” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nói và cho biết Thủ tướng cho rằng việc thí điểm này là cho đất nước, TP.HCM được chọn là nơi thí điểm chứ không riêng gì TP.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM đề nghị các đại biểu nghiên cứu kĩ dự thảo chỉ thị, tạo sự đồng thuận cao về ý chí, hành động của toàn hệ thống chính trị.

“Mỗi đại biểu cần nghiên cứu kĩ, thấm nhuần sâu sắc nghị quyết để triển khai, không chần chừ, do dự vì không có thời gian để làm những việc thừa” – Bí thư nói và đề nghị từng các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, bám sát tình hình thực tế, đề xuất giúp lãnh đạo điều hành đạt hiệu quả.

Đặc biệt, Bí thư TP.HCM lưu ý các đại biểu cần nhìn nhận rõ những điểm sáng từ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cơ sở đến TP. Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, qua theo dõi, kiểm tra, có nhiều cán bộ mạnh dạn, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm có hiệu quả đã giúp cho TP đạt nhiều kết quả.

“Chúng ta cần tìm ra điểm sáng để phát huy, đồng thời chỉ ra những điểm mờ, hạn chế, yếu kém, đùn đẩy, né tránh, trì trệ nếu có, ở đâu, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị nào để có giải pháp khắc phục thời gian tới” – Bí thư nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ thêm, nếu trong đội ngũ thực hiện có ai đó đuối sức, thiếu bản lĩnh, một bộ phận nào thiếu phương pháp, làm việc không hiệu quả thì có cách giúp họ vượt qua và xử lý nếu tới bước cần xử lý.

Hội nghị Thành uỷ lần thứ 20 vào tháng 4 cũng đã kịp thời đề ra giải pháp cấp bách với 12 nhóm giải pháp và đặt ra quyết tâm, hành động quyết liệt. Hội nghị này cũng đã kịp thời đề ra giải pháp cấp bách với 12 nhóm giải pháp và đặt ra quyết tâm, hành động quyết liệt.

Cuối cùng kinh tế - xã hội TP đã có kết quả đáng khích lệ. Trong sáu tháng, GRDP đạt 3,55%. Về công tác xây dựng đảng, chính quyền, công tác dân vận, Ban Thường vụ Thành uỷ TP đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, khá toàn diện.

Ông đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, bám sát tình hình thực tế và đề xuất các giải pháp thời gian tới thật sâu sắc, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngày càng hiệu quả hơn.

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã thông qua chương trình kỳ họp. Các đại biểu thống nhất trong buổi làm việc sẽ thảo luận, cho ý kiến về ba nội dung.

Cụ thể, dự thảo báo cáo tình hình kinh tế- xã hội TP sáu tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2023.

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận trong sáu tháng đầu năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2023.

Dự thảo Chỉ thị của Thành uỷ về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.