TP.HCM tập trung gỡ vướng 26 dự án trọng điểm

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu UBND TP tập trung tháo gỡ các tồn tại các khó khăn, vướng mắc của 26 dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân theo kế hoạch vốn đã giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-7, kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025 đã bước vào phiên bế mạc sau quá trình thảo luận, biểu quyết nhiều nội dung.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Tập trung tháo gỡ vướng mắc 26 dự án trọng điểm-ky-hop-hdndd-tphcm.jpg
Kỳ họp giữa năm, HĐND TP.HCM đã thông qua 38 quyết sách ở nhiều lĩnh vực. Ảnh: THUẬN VĂN

Đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng 7,5-8%

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP.HCM tập trung khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, các nhóm giải pháp cụ thể hóa các nghị quyết đã ban hành.

Với nhiệm vụ phát triển kinh tế, bà Lệ cho rằng UBND TP cần phân tích sâu, đánh giá bối cảnh, dự báo sớm các tình huống kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2024 để chủ động ứng phó, tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và có khả năng gặp khó khăn trong thời gian tới.

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo thực hiện chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 đạt 7,5%-8%.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Tập trung tháo gỡ vướng mắc 26 dự án trọng điểm-HĐND TP.HCM tán thành phương án sáp nhập 80 phường -ky-hop-hdnd-tphcm-sap-xep-don-vi-hanh-chinh.jpg
Kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X bế mạc sau 2,5 ngày làm việc, thông qua nhiều quyết sách quan trọng. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng đó, cần tìm kiếm giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; Nghị quyết 93 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

UBND TP cũng cần tiếp tục quan tâm tập trung dự án, công trình trọng điểm theo Thông báo 1239 của Thành ủy, nhất là 26/38 dự án còn tồn tại các khó khăn, vướng mắc cần theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo để đảm bảo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân theo kế hoạch vốn đã giao

Chủ tịch Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu UBND TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các địa phương bạn tìm các giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững; 100% hạ tầng công nghệ thông tin được rà soát, nâng cấp, đảm bảo liên thông kết nối từ TP đến cấp huyện và phường, xã, thị trấn.

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP...

Sớm hoàn chỉnh đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng nhìn nhận việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian ngắn tại TP.HCM đã ảnh hưởng không nhỏ đến đến tình hình kinh tế - xã hội- an ninh trật tự, đời sống người dân.

"Việc này cũng ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng, quyền lợi của cán bộ, công chức, người hoạt động chuyên trách dôi dư phải nghỉ việc hoặc điều chuyển đơn vị khác cũng như việc xử lý, sắp xếp tài sản công dôi dư" - bà nói.

Do vậy, bà Lệ đề nghị UBND TP cần khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, có kế hoạch triển khai chu đáo với các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn, đảm bảo sự ổn định.

Song song đó, phải tăng cường kiểm tra và khắc phục các vụ việc tồn đọng, kéo dài, kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành ủy lãnh đạo, xử lý dứt điểm.

Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30- 4-1975 - 30-4-2025); chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn...

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Tập trung tháo gỡ vướng mắc 26 dự án trọng điểm-ky-hop-hdnd-tphcm(5).jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Với ba nhiệm vụ và sáu thẩm quyền thuộc trách nhiệm của HĐND TP được quy định tại Nghị quyết 98 chưa được thực hiện, bà Lệ đề nghị UBND TP báo cáo tình hình triển khai và khả năng thực hiện đối với từng nội dung, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình HĐND quyết định theo quy định.

Đồng thời, nhanh chóng triển khai Nghị định 84/2024 về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP.HCM.

Ngoài ra, TP cần thực hiện các chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để bảo đảm chất lượng và đẩy nhanh tiến độ, xây dựng, phát huy đội ngũ cán bộ, công chức TP.HCM đủ năng lực thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao.

“Với trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP, HĐND TP đã, đang và sẽ tiếp tục chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch giám sát, khảo sát và các chương trình hoạt động cụ thể, cùng chung tay với chính quyền TP để thực hiện hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra" - Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ khẳng định.

Gỡ vướng trong cấp CCCD cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Trong sáu tháng cuối năm 2024, HĐND TP.HCM sẽ tập trung giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về lao động và việc làm trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND TP về đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng đó, sẽ tổ chức ba nội dung giám sát chuyên đề, gồm kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98; Công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP; Việc triển khai, thực hiện chủ đề năm 2024 “đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP”.

HĐND TP cũng sẽ tổ chức hội thảo về “Chính sách và giải pháp về giao thông vận tải cho phát triển kinh tế xanh tại TP.HCM”.

Tọa đàm “Những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy khai sinh, mã số định danh, đăng ký cư trú và CCCD đối với các nhóm trẻ em, thanh niên (16-18 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ trong các cơ sở trợ giúp trẻ em, lớp học tình thương trên địa bàn TP”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.