TP.HCM tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada qua Nghị quyết 98

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan, Nghị quyết 98 là nền tảng quan trọng để TP.HCM triển khai những chính sách tạo điều kiện cho hoạt động của doanh nghiệp Canada. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 26-6, Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc khánh Canada. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tham dự và chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhìn nhận kể từ khi Việt Nam – Canada thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển vững chắc, ngày càng thực chất và hiệu quả.

doanh-nghiep-canada-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết cộng đồng người dân và doanh nghiệp Canada đang ngày càng phát triển lớn mạnh tại TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Cụ thể, về thương mại, Canada là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ. Đồng thời, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại khu vực ASEAN. Hợp tác giáo dục là điểm sáng trong hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Canada, hiện có khoảng 21.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại đất nước này.

Ông Hoan nhìn nhận, hợp tác giữa TP.HCM và Canada cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong đó, Canada có 119 dự án và vốn đầu tư xấp xỉ 130 triệu USD tại TP. Về thương mại, kim ngạch hai chiều giữa TP và Canada năm 2023 đạt xấp xỉ 520 triệu USD.

Đặc biệt, theo ông Hoan, tại TPHCM, cộng đồng người dân và doanh nghiệp Canada đang ngày càng phát triển lớn mạnh với những hoạt động vì cộng đồng thiết thực. Dịp này, ông Hoan cũng nhắc về chương trình “Cột mốc vàng” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada được diễn ra tại TP.HCM vừa qua.

Ông nhìn nhận chương trình diễn ra không chỉ là cơ hội cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp Canada sống tại TP giao lưu, mà qua đó còn chung tay chăm lo cho 1.400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết Trung thu và chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Đúc kết lại, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định tiềm năng và dư địa để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Canada còn rất lớn.

“TP.HCM tự tin là đầu tàu kinh tế quan trọng của Việt Nam, với nhiều lợi thế về cơ sở hạ tầng, môi trường sống, đầu tư – kinh doanh, nguồn nhân lực và cơ chế, chính sách, sẽ đóng góp vào việc đưa mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương từ hơn 7 tỉ USD hiện nay lên 10 tỉ USD trong thời gian tới sớm trở thành hiện thực”- ông Hoan kỳ vọng.

Dịp này, ông cũng thông tin về việc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Theo ông, đây sẽ là nền tảng quan trọng để TP triển khai những chính sách tạo điều kiện cho hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng như triển khai những chương trình hợp tác thí điểm trong những lĩnh vực mới, tiên tiến.

Lãnh đạo TP.HCM cũng kỳ vọng việc Canada nâng cấp quan hệ với ASEAN lên Đối tác Chiến lược vào tháng 9-2023 sẽ tạo nên xung lực để quan hệ TP.HCM – Canada ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ngoài ra, ông Hoan cũng mời gọi Cancham và các thành viên tham gia tích cực hơn nữa vào các sự kiện xúc tiến đầu tư, kết nối thương mại của TP.HCM để người dân TP biết nhiều hơn đến các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ chất lượng của Canada.

doanh nghiệp canada
Bà Annie Dubé, Tổng Lãnh sự Canada tại TP.HCM, cảm ơn người dân, du học sinh, doanh nghiệp Canada và Việt Nam đã tạo nên kết nối mối quan hệ hai nước. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Đáp lời, bà Annie Dubé, Tổng Lãnh sự Canada tại TP.HCM, thông tin hiện Việt Nam đang tiếp tục giữ vị trí là đối tác thương mại số một của Canada trong ASEAN. Kể từ năm 1990, Chính phủ Canada đã đóng góp khoảng 1,8 tỉ USD để hỗ trợ các nỗ lực phát triển và giảm nghèo của Việt Nam.

Bà Annie Dubé cũng cảm ơn những người đã tạo nên những kết nối ý nghĩa nhất giữa Canada và Việt Nam. Trong đó bao gồm 275.000 người Canada gốc Việt; 16.000 sinh viên Việt Nam du học Canada hàng năm; hàng trăm doanh nghiệp Canada và Việt Nam, khoảng 10.000 người Canada định cư tại Việt Nam...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.