TP.HCM muốn hợp tác với Ý bảo tồn di sản, phát triển du lịch

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đề xuất thể thúc đẩy hợp tác với Ý trong việc bảo tồn di sản, thúc đẩy phát triển du lịch, sản xuất năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế xanh và kinh tế số.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-5, Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh Ý. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tham dự và chúc mừng.

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường khẳng định trên chặng đường xây dựng và phát triển, Ý và Việt Nam luôn là bạn và đối tác tin cậy của nhau.

Theo ông Cường, sau hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược, Việt Nam và Ý đã vun trồng hiệu quả mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, tin cậy. Qua đó đã ghi nhận nhiều thành tựu trên tất cả lĩnh vực.

Đặc biệt, Ý hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt hơn 6,1 tỉ USD.

hợp tác với Ý
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường muốn tăng cường hợp tác với Ý. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

“Trên nền tảng song phương tốt đẹp đó, TP.HCM luôn là một trong những địa phương tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Ý”- ông Cường khẳng định.

Ông Cường cho biết Ý là một trong những đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của TP.HCM với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt gần 590 triệu USD. TP.HCM hiện cũng có 15 văn phòng đại diện của thương nhân Ý; Ý đứng thứ 26/122 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào TP.

Nhắc lại chuyến thăm của đoàn đại biểu TP.HCM đến TP Torino (Ý) vào tháng 10-2023, Phó Chủ tịch TP.HCM Bùi Xuân Cường cho rằng tiềm năng hợp tác giữa TP.HCM – Torino nói riêng và với Ý nói chung còn rất lớn và còn rất nhiều cơ hội để khai thác.

“Với nhiều điểm chung trong định hướng phát triển như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ cao và hiện đại hoá trong khi vẫn giữ gìn văn hoá, bản sắc dân tộc, tôi mong rằng TP.HCM sẽ trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư Ý và hợp tác hai bên sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa”- ông Cường gửi gắm.

Ông Bùi Xuân Cường đề xuất thúc đẩy hợp tác với Ý trong lĩnh vực du lịch, bảo tồn di sản, sản xuất năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế xanh và kinh tế số. Cũng theo ông Cường, TP.HCM với nền kinh tế năng động, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh sẽ là thị trường tiềm năng đối với các hoạt động giao lưu văn hoá, ẩm thực,… của Ý.

Dịp này, ông Cường mong Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai địa phương để góp phần mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam, trong đó có TP.HCM, tăng cường hợp tác với Ý trong mọi lĩnh vực.

Đáp lời, ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM, cho biết TP.HCM và các tỉnh lân cận là khu vực tập trung số lượng doanh nghiệp Ý lớn nhất trong cả nước. Qua đó, ông Enrico Padula khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các lĩnh vực hàng đầu của Ý như lĩnh vực máy móc, dược phẩm, điện tử và hàng không vũ trụ… phát triển ở TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.