TP.HCM tăng cường giám sát các cơ quan thực hiện công tác nội chính, tư pháp

(PLO)- Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Ban Nội chính sẽ tham mưu để Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM tăng cường phối hợp giám sát đối với các tổ chức đảng, cơ quan tư pháp, phòng ngừa vi phạm ngay trong các cơ quan thực hiện công tác tư pháp, nội chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-10, Thành uỷ TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ (UBKTTU) với Đảng đoàn HĐND TP, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP, Ban Nội chính Thành uỷ và Văn phòng Thành uỷ TP.HCM.

hoi-nghi-quan-triet-quy-che-kiem-tra-giam-sat-tphcm (3).JPG
Hội nghị quán triệt quy chế giữa UBKTTU với các cơ quan. Ảnh: THANH THUỲ

Chủ động phòng ngừa sai phạm trên tất cả các lĩnh vực

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM Dương Ngọc Hải cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, Trung ương và Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã ban hành rất nhiều văn bản, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là đã bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tăng thẩm quyền cho Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng đã mở đường cho việc xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò của UBKT cấp uỷ trong công tác phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là giao UBKT cấp uỷ có thẩm quyền chỉ đạo cấp uỷ cấp dưới.

Công tác kiểm tra, giám sát hiện nay đã bổ sung thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng cho UBKT cấp uỷ các cấp, bổ sung nhiệm vụ kiểm soát thu nhập cho UBKT.

Chủ nhiệm UBKTTU cho biết đã chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp với các cơ quan nội chính- tư pháp để thực hiện tốt kết luận 34 về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 của Bộ Chính trị.

Theo ông Dương Ngọc Hải, quy chế phối hợp đối với Đảng đoàn HĐND, Đảng đoàn MTTQ với ba cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành uỷ chính là để cụ thể hoá các cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở tất cả các lĩnh vực.

Hiện nay, Ban Thường vụ Thành uỷ đã giao UBKTTU chủ trì, cùng các cơ quan khác tham mưu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội và Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhằm giúp Nghị quyết 98 thực sự đi vào cuộc sống.

Chủ nhiệm UBKTTU cho hay, với các trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy đã được kịp thời làm rõ, xử lý theo quy định.

Ngoài việc thực hiện kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, công tác giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và vai trò giám sát của nhân dân. Do vậy, để làm tốt quy chế phối hợp, ông Dương Ngọc Hải cho rằng phải duy trì cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ giữa các cơ quan.

hoi-nghi-quan-triet-quy-che-kiem-tra-giam-sat-tphcm %22(2).JPG
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM Dương Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

UBKTTU sẽ phân công từng người là phó chủ nhiệm, phụ trách từng khối sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, cán bộ của UBKTTU được phân công theo dõi địa bàn cũng thường xuyên bám sát địa bàn, đề xuất xử lý các trường hợp phát sinh liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

“Quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng trực thuộc Thành uỷ, của cán bộ đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý thì phải cung cấp, trao đổi thông tin để UBKTTU kịp thời tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo đúng quy định”- ông Dương Ngọc Hải yêu cầu.

Trong điều kiện TP đang tập trung giải quyết các công việc cấp bách, hoàn thành các chỉ tiêu, công trình trọng điểm hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của TP, Nghị quyết 98, giải ngân vốn đầu tư công, ông Dương Ngọc Hải nói các đơn vị cần lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Hoạt động kiểm tra, giám sát tránh chồng chéo, không làm cản trở các hoạt động bình thường của các đơn vị.

Việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa các đơn vị sẽ chỉ ra những tồn đọng, hạn chế để các địa phương, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục. Trường hợp phát hiện cán bộ có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm thì sẽ làm rõ, xem xét xử lý.

Các cơ quan tăng cường giám sát cán bộ

Thực hiện quy chế phối hợp, UBKTTU cho biết sẽ cử cán bộ cùng tham gia đoàn giám sát của các cơ quan khi có yêu cầu, trao đổi cung cấp thông tin khi có vụ việc khiến dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời tăng cường, giám sát trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu các cấp.

Gợi mở các nội dung phối hợp giữa các cơ quan, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng, HĐND TP cần phối hợp với các cơ quan tổ chức các chuyên đề giám sát Nghị quyết 98, công tác cải cách hành chính, dự án lớn của TP liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện những sai phạm của các đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc Thành uỷ, cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ quản lý cần thông tin ngay cho UBKTTU để kịp thời nhắc nhở.

“Trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần nhưng các đơn vị không giải quyết hoặc giải quyết kéo dài thì Đảng đoàn HĐND TP đề nghị uỷ ban kiểm tra Thành uỷ kiểm tra, xem xét và xử lý nghiêm các trường hợp này”- ông Nguyễn Hồ Hải nói.

Đồng thời, Đảng đoàn HĐND TP cần phối hợp chặt chẽ với UBKTTU trong công tác cán bộ, nhất là nhân sự ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP.

MTTQ có thể tổ chức các đợt giám sát những địa phương, đơn vị có nhiều thông tin phản ánh, về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người đứng đầu…

hoi-nghi-quan-triet-quy-che-kiem-tra-giam-sat-tphcm.JPG
Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải gợi mở nội dung phối hợp cho các cơ quan. Ảnh: THANH THUỲ

Ban Tổ chức Thành uỷ phối hợp với UBKTTU tham mưu đúng quy định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý; tham mưu để thực hiện nghiêm Quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; tăng cường việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ…

Ban Nội chính Thành uỷ cùng UBKTTU cần tham mưu ban Thường vụ Thành uỷ kịp thời giám sát đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng, cơ quan tư pháp để phòng ngừa vi phạm ngay trong các cơ quan thực hiện công tác tư pháp, nội chính.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM cần tăng cường việc tiếp nhận thông tin phản ánh và xử lý theo Quy định 1374.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.