TP.HCM sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 98

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tập trung tham mưu, phối hợp với các cơ quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 98. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM (Ban chỉ đạo) họp phiên thứ 4. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

TP.HCM sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 98 ảnh 1

Trưởng Ban chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp. Ảnh: THANH THÙY

Tháng 8 sẽ xét xử hai vụ án

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, vừa qua Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TP.HCM đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, xác định trọng tâm là công tác cải cách tư pháp phải gắn chặt với phòng chống tham nhũng, phối hợp giám sát để hạn chế rủi ro, hạn chế sai phạm trong thực thi công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức vừa thực hiện nhiệm vụ nội chính, cải cách tư pháp, vừa thực hiện sứ mệnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu các thành viên của cả Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm.

Riêng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Thành ủy đánh giá cao các kết quả trong hoạt động của Ban Chỉ đạo kể từ sau phiên làm việc thứ ba.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, chủ động, phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công quản lý, theo dõi, phụ trách.

TP.HCM sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 98 ảnh 2

Bí thư Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM, kết luận cuộc họp. Ảnh: THANH THÙY

Tới đây, Bí thư Thành uỷ TP.HCM yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo đảm bảo về yêu cầu, tiến độ đề ra.

Trong tháng 8-2023, các cơ quan tố tụng của TP.HCM tập trung đưa ra xét xử hai vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cụ thể là vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường THCS Giồng Ông Tố và vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công" xảy ra tại Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ TP.HCM.

Song song đó, phối hợp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc sai phạm liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc ban hành quyết định chấp nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư ven sông cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận).

Ban chỉ đạo sẽ kiểm tra lại các đoàn kiểm tra về công tác PCTN,TC

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tập trung tham mưu, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8 tới đây.

Đồng thời, tham mưu các cơ chế, giải pháp vận dụng, triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị để vừa chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực; vừa bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, quyết liệt, dám đột phá trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm đặc thù, vượt trội.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng giao Ban chỉ đạo triển khai, kiểm tra theo kế hoạch đối với bốn đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng. Cụ thể gồm:

Đoàn kiểm tra công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước bị thất thoát trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến tài sản công.

Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu sớm triển khai Đề án “Một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”; đề án “Vận dụng, triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ”.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu để xây dựng quy định của Ban Chỉ đạo về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư và các nguồn thông tin về tham nhũng tiêu cực được gửi đến Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng của TP.HCM đã đưa ra truy tố, xét xử một vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Cụ thể là vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Đồng thời đã đưa ra truy tố, xét xử 2 vụ án do Viện KSND Tối cao ủy quyền truy tố, TAND tối cao phân công xét xử tại TP.HCM.

Cụ thể, vụ án Trần Hoàn Tiên cùng đồng phạm, có liên quan đến Cục Thuế TP.HCM, Công ty Thủ Đức House; vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.