TP.HCM: Siết chặt an toàn PCCC với nhà ở kết hợp kinh doanh

(PLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 tổ chức hội nghị triển khai ba kế hoạch trọng tâm của Công an TP.HCM về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, rà soát các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC, nhất là nhà ở kết hợp kinh doanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với UBND và Công an 12 phường trên địa bàn.

z7343734447969_04b16aead2684bfc8abdfa756c7c31a4.jpg
Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 tổ chức. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội nghị triển khai các nội dung theo Chỉ thị 05/CT-UBND, các công văn, kế hoạch của UBND TP.HCM và Công an TP.HCM. Trọng tâm là tổng rà soát, phân loại các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC, quản lý nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, cho biết nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn TP.HCM vẫn tiềm ẩn phức tạp. Đặc biệt là tại các khu dân cư có nhà ở kết hợp kinh doanh, hẻm nhỏ, hẻm sâu, nơi xe chữa cháy khó tiếp cận.

z7343734545125_6002c56ce94fdd1656ed81083b0acc40.jpg
Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Do đó, việc triển khai đồng bộ các kế hoạch là yêu cầu cấp thiết nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tại hội nghị, Trung tá Đào Hồng Khanh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, triển khai nội dung trọng tâm của Kế hoạch 4385 về tổng rà soát, phân loại các cơ sở không bảo đảm yêu cầu PCCC và không có khả năng khắc phục.

cspccc.jpg
Đại diện Ban Chỉ huy Công an các phường trên địa bàn cùng dự hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Đồng thời, đơn vị triển khai Kế hoạch 4473 về tăng cường quản lý PCCC đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh; hướng dẫn trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp phường.

z7343738720369_ae752b92923ec5dcb95b62eb6f333993.jpg
Trung tá Đào Hồng Khanh triển khai các nội dung trọng tâm của kế hoạch tổng rà soát, phân loại các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, các cơ sở được tập trung rà soát gồm: Nhà ở kết hợp kinh doanh có chứa hàng hóa, chất dễ cháy; nhà ở có tầng hầm không bảo đảm an toàn PCCC; nhà ở che chắn lối thoát nạn bằng bảng hiệu, mái che, nhất là các công trình trong hẻm sâu.

Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp các khó khăn, vướng mắc của UBND và Công an phường trong quá trình thực hiện.

z7343748014737_50253d5c241ab07da6cedefb3df9a8e0.jpg
Đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ giới thiệu thiết bị truyền tin báo cháy tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Đồng thời, đơn vị phối hợp với Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu GTEL (Bộ Công an) trình bày về vai trò của thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định mới của Luật PCCC và CNCH cùng các nghị định hướng dẫn.

z7343738720468_33e75df9f9d4ba9ef188e100f17034d3.jpg
Hội nghị là dịp thống nhất nhận thức, cách làm và trách nhiệm giữa các lực lượng. Ảnh: PHẠM HẢI

Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Bình đề nghị UBND và Công an các phường tăng cường phối hợp, rà soát đúng thực chất. Các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.