TP.HCM siết chặt PCCC, xử lý ‘chuồng cọp’ sau nhiều vụ cháy

(PLO)- Sau vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo khiến 4 người tử vong, UBND TP.HCM yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình cơi nới, “chuồng cọp” và cơ sở vi phạm PCCC để bảo đảm an toàn cho người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, sau vụ cháy quán bún ốc tại số 227 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) khiến 4 người tử vong, UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra từng nhà, xử lý dứt điểm các công trình cơi nới, lắp “chuồng cọp” để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

z7294460968098_21e51218d951a4e4746cf31298365964.jpg
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND 168 xã, phường, đặc khu, nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt nhà ở kết hợp kinh doanh, nơi có nhiều hàng hóa dễ cháy, bảng quảng cáo hoặc lối thoát nạn bị che chắn.

Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm Công điện 236/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường PCCC - CNCH, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Các đơn vị phải rà soát nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy cho cán bộ, người dân.

UBND cấp xã được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về PCCC, không “khoán trắng” nhiệm vụ cho công an. Địa phương phải rà soát, thống kê tình trạng nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm; hướng dẫn chủ hộ thực hiện yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng theo TCVN 13967:2024 “Nhà ở riêng lẻ - yêu cầu chung về thiết kế”.

Đồng thời, các khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy phải được khảo sát và báo cáo về thành phố; phối hợp Công an TP đẩy nhanh lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy.

Thành phố yêu cầu hoàn thành kiểm tra nhà ở kết hợp kinh doanh trước ngày 31-12-2025, ưu tiên các cơ sở có nguy cơ cao như công trình có “chuồng cọp”, biển quảng cáo gây cản trở thoát nạn; nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy; công trình có tầng hầm, bán hầm chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt khu vực sạc xe dùng pin lithium-ion.

z7294460957046_e3124a58077cbd590a5b704d0524dea1.jpg
Hiện trường vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo sáng 5-12 khiến 4 người tử vong. Ảnh: PHẠM HẢI

Các cơ sở không đảm bảo an toàn phải tạm dừng hoạt động cho đến khi khắc phục. Các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và củng cố lực lượng chữa cháy cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Thành phố cũng yêu cầu UBND phường Cầu Ông Lãnh tiếp tục tổ chức thăm hỏi ân cần, chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất giúp gia đình người bị nạn trong vụ cháy quán ăn sáng 5-12 nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Công an TP.HCM được giao tổng rà soát và kiểm tra PCCC đối với nhà ở kết hợp kinh doanh; xử lý dứt điểm tình trạng cơi nới, lắp dựng “chuồng cọp”, chiếm dụng lối thoát nạn, vi phạm khoảng cách an toàn phòng cháy; tăng cường tuyên truyền kỹ năng chữa cháy, thoát nạn trên các phương tiện truyền thông.

Công an TP cũng sẽ điều tra và xử lý các vụ cháy theo Điều 313 BLHS và Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐTP, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại 227 Trần Hưng Đạo, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

Sở Xây dựng được giao phối hợp với địa phương và Công an TP kiểm tra PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đồng thời tham mưu giải pháp xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời, kiểm tra an toàn hệ thống điện, kỹ thuật lắp đặt biển quảng cáo và phối hợp xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, lối thoát nạn và khoảng cách an toàn PCCC trên địa bàn thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.