TP.HCM sẽ xử lý nếu cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân đầu tư công

(PLO)- Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 30-9, UBND TP.HCM có văn bản yêu cầu Sở KH&ĐT phối hợp các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, đồng thời tham mưu thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

Trước đó, Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có văn bản kết luận, đôn đốc công tác giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đánh giá tiến độ giải ngân đầu tư công tuy có nỗ lực, bước đầu có chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt theo kỳ vọng.

TP.HCM đặt mục tiêu đến hết năm 2023, tỉ lệ giải ngân đạt 95% trở lên, tuy nhiên Số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM cho thấy đến tháng 9- 2023, TP mới giải ngân 22.600 tỉ đồng, đạt 33% kế hoạch năm.

Để đạt mục tiêu tỉ lệ giải ngân đạt 95% trở lên, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM cho rằng các cơ quan, đơn vị phải cố gắng, tập trung cao, quyết liệt hơn nữa trong kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM lưu ý cần ưu tiên cho các công trình, dự án có tính cấp bách, tạo sự đồng bộ, điểm nhấn…

Trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương ra giải pháp, lộ trình, phân công cụ thể và chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, nhất là đối với các dự án liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; các công trình trọng điểm, dự án lớn đã xác định tiến độ, thời gian; tập trung rà soát, chỉ đạo quyết liệt sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

"Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trường hợp phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định"- Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM nêu.

Khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương và chủ đầu tư tập trung tham mưu, thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị lần thứ 122 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng đoàn HĐND TP chỉ đạo xây dựng, bổ sung Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc hàng năm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng đoàn HĐND TP.HCM có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc hàng năm đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện.

plo-dau-tu-cong.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng lãnh đạo các ban giám sát các dự án đầu tư công trên địa bàn. Ảnh: THANH TUYỀN

Hồi tháng 8, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM có văn bản nhắc nhở công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, Ban cán sự đảng UBND TP lãnh đạo UBND TP thường xuyên rà soát, kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan dự án, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục thanh quyết toán các công trình, dự án…

“Xem xét, kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với tổ chức, cá nhân, đơn vị gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, gây ảnh hưởng đến công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các dự án”- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu.

Ở văn bản này, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án do địa phương phụ trách.

Trước đó, tại phiên họp về tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý IV-2023, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết trong tháng 10, Thành uỷ TP.HCM sẽ có phiên họp chuyên đề, bàn cách cải thiện công tác đầu tư công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.